- Kiểm tra xe khách, lực lượng Công an Nghệ An phát hiện hơn nửa tấn nội tạng động vật thối. Xe tải Hải Phòng - Quảng Ninh chở hơn 10 tấn thịt heo, nội tạng động vật thối cũng vừa bị bắt giữ.

{keywords}

{keywords}

Chiếcxe khách bị phát hiện chở hơn nửa tấn nội tạng động vật hôi thối ở Nghệ An. (Ảnh: Văn Bình)

Sáng nay, thông tin từ Trạm CSGT 5.1 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, khoảng 16h30 chiều qua, trên QL1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), Đội CSGT đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng kiểm tra xe khách mang BKS 76B - 002.88, do Nguyễn Văn Dần (SN 1982, trú tại Tánh Lộ, Quảng Ngãi) điều khiển.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 600kg nội tạng động vật, được đóng trong 10 thùng xốp, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nào đối với số hàng trên.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại Km13+700 thuộc QL10 (đoạn đi qua địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), CSGT Hải Phòng đã dừng và kiểm tra chiếc xe tải BKS 51C - 644.12, do tài xế Nguyễn Anh Phong (42 tuổi, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 145 thùng xốp, nặng hơn 10 tấn chứa lòng lợn, thịt lợn, sách bò… đã thối rữa, bốc mùi nồng nặc đang được đưa đi Quảng Ninh tiêu  thụ.

{keywords}
Ngay khi mở thùng, ruồi nhặng đã bu đầy. (Ảnh: Zing)

Thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Anh Phong không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến lô hàng.

Theo lời khai nhận của tài xế thì chỉ biết đưa xe vào bãi tập kết ở TP.HCM và hàng được xếp lên, đồng thời được đưa cho số điện thoại để giao cho người ở Quảng Ninh chứ không biết chủ hàng là ai. 

Hiện các ngành chức năng đã lập biên bản, bàn giao cho lực lượng chuyên trách xử lý theo đúng qui định pháp luật.

Văn Bình - Đ.Bảo

Chuyện chưa kể vụ cha vợ chở xác con rể đi đầu thú