Chiều 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt, di lý bị can Nguyễn Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Hà bị bắt khi đang trốn lệnh truy nã ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

{keywords}
Bị can Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, giữa bị can Hà và anh Lê Minh Bình (48 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 13/8, anh Bình đi bắt cá phía sau nhà Hà thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Sau đó Hà lấy dao Thái Lan đâm anh Bình.

Mặc dù được người dân đến can ngăn, đưa anh Bình đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Còn Nguyễn Văn Hà sau khi gây án gã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Hà về tội “Giết người”.

Trưa 17/12, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện bị can Hà đang trốn tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang nên tiến hành bắt giữ. Đáng nói, Nguyễn Văn Hà là đối tượng có 7 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

T.Chí 

Vác dao rượt chém mẹ chồng, con dâu lộ diện là tội phạm trốn nã 20 năm

Vác dao rượt chém mẹ chồng, con dâu lộ diện là tội phạm trốn nã 20 năm

Bị can Lê Thị Kim Tư cầm dao rượt chém mẹ chồng, khi bị công an mời lên làm việc người phụ nữ này lộ ra là tội phạm đang bị truy nã.