Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Quảng (50 tuổi, trú quận Sơn Trà) sau gần 1 năm lẩn trốn.

Theo điều tra, đầu năm 2019, Quảng cầm đầu một nhóm khoảng 10 người thường xuyên quậy phá, yêu cầu các điểm thu mua hải sản ở quận Sơn Trà phải đóng tiền bảo kê nếu muốn yên ổn thu mua.

{keywords}
Nguyễn Văn Quảng

Những chủ cơ sở không chịu hợp tác sẽ bị đe dọa, quậy phá không cho làm ăn, thậm chí hành hung. Để kiểm soát khối lượng hải sản nhằm thu tiền triệt để, nhóm này còn cắm người của mình vào làm nhân công tại các cơ sở thu mua.

Tháng 6/2019, băng nhóm này bị Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đà Nẵng) điều tra, bắt giữ. Riêng kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Quảng, khi biết đồng bọn bị bắt đã trốn khỏi địa phương.

Đến đầu tháng 5/2020, sau gần 1 năm lẩn trốn Quảng trở về lại Đà Nẵng và ẩn náu tại khu vực bán đảo Sơn Trà thì bị cảnh sát bắt giữ.

Gói hàng Nguyễn Xuân Đường gửi lên Hà Nội và những lô đất vàng tự nhận sở hữu

Gói hàng Nguyễn Xuân Đường gửi lên Hà Nội và những lô đất vàng tự nhận sở hữu

 "Gói hàng bí ẩn", nguồn cơn khiến vợ chồng Đường - Dương bị khởi tố, bắt giam có mối liên quan với những lô đất vàng ở trung tâm TP Thái Bình.

Hồ Giáp