Thông tin từ Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) hôm nay cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hoàng (26 tuổi, trú thị trấn Krông Kmar, Krông Bông) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

{keywords}
Đối tượng Hoàng tại cơ quan điều tra

Thông tin điều tra ban đầu, đêm 16/7, sau khi ăn nhậu, Hoàng đến một quán internet trên địa bàn thị trấn Krông Kmar để chơi game.

Tại đây, Hoàng làm quen với bé trai 12 tuổi (trú cùng huyện) rồi rủ cháu bé vào sân động trung tâm thị trấn sẽ cho tiền.

Hoàng sau đó dẫn cháu bé vào sân vận động. Tới nơi, Hoàng khống chế cởi quần áo cháu bé để xâm hại tình dục.

Cháu bé la hét bỏ chạy, Hoàng đuổi theo bắt lại. Bắt được cháu bé, Hoàng dùng tay đánh vào mặt, cắn vào má nạn nhân và ép quan hệ tình dục.

Sau khi giở trò đồi bại, Hoàng cho cháu bé mặc quần áo ra về. Sự việc sau đó được trình báo công an. Hoàng bị bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Krông Bông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiếp dâm em vợ hơn 4 năm sau mới bị truy tố

Hiếp dâm em vợ hơn 4 năm sau mới bị truy tố

Lợi dụng lúc em vợ đang ngủ, Cự xông tới định hiếp dâm nhưng do chị Tr. chống cự quyết liệt mới thoát được khỏi tay người anh rể đốn mạt.

Trùng Dương