- Lô vũ khí quân dụng súng, đạn bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM được xác định là từ cộng hòa Séc thẩm lậu vào Việt Nam.

Nguồn thông tin từ Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM thuộc Cục Hải quan TP.HCM cho hay, vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ một lô hàng vũ khí quân dụng cực lớn, nhập trái phép thông qua cửa khẩu này.

{keywords}
Lô vũ khí bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây các đơn vị phối hợp nói trên đã tiến hành kiểm tra đột xuất hàng hóa trên một chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện một lô hàng vũ khí quân dụng cực lớn được cất giấu tinh vi gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn....

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, lô hàng vũ khí quân dụng cực lớn trên được thẩm lậu từ Cộng hòa Séc về Việt Nam.

{keywords}

Hiện cơ quan chức năng chưa thông tin chi tiết về số hiệu chuyến bay, ngày giờ kiểm tra cũng như chủ nhân của lô hàng thuộc dạng cấm đặc biệt nói trên. Vụ việc đang được Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng có liên quan để mở rộng điều tra, truy xét.

Đàm Đệ