Ông Mugabe được cho là sở hữu số tài sản hơn 1,3 tỷ USD với nhiều bất động sản ở nước ngoài.

Năm 2014, khi phát biểu trước người ủng hộ tại khu nhà riêng ở Mazowe, phía bắc thủ đô Harare, Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe đã bác bỏ tất cả những lời đồn đại về khối tài sản của chồng mình.

Vợ chồng Tổng thống Zimbabwe. (Ảnh: France 24)

"Ông ấy là Tổng thống nghèo nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy yêu cầu ai cho tiền", bà nói khi đứng trước khoảng 30 căn biệt thự cao cấp tại khu đất do bà đứng tên", theo Guardian.

Đệ nhất phu nhân Zimbabwe nổi tiếng với biệt danh "Gucci Grace", sau khi bà vung tay tiêu ít nhất 100.000USD để sở hữu những món đồ hàng hiệu trong một chuyến mua sắm tại Paris, gấp 100 lần thu nhập bình quân đầu người một năm của Zimbabwe, đất nước có GDP năm 2016 chỉ ở mức 16,29 tỷ USD.

Ngôi nhà của ông bà Mugabe ở thủ đô Harare được cho là cực kỳ xa hoa, đến mức khi con gái Bona của họ tổ chức lễ thành hôn ở đây, các nhiếp ảnh gia được yêu cầu không chụp ảnh để tránh làm lộ thông tin về biệt thự này.

Theo một bức điện ngoại giao năm 2001 của Mỹ được WikiLeaks công khai, Tổng thống Robert Mugabe có tài sản khoảng 1,3 tỷ USD, chủ yếu là đầu tư bên ngoài Zimbabwe. Bức điện nói rằng có tin đồn ông Mugabe sở hữu tài khoản bí mật ở Thụy Sĩ cùng nhiều tài sản khác...

Bà Grace được cho là đã mua một số bất động sản tại khu ngoại ô Sandton giàu có ở Johannesburg, Nam Phi và có thể sở hữu nhà đất ở Malaysia, Singapore và Dubai.

Các chính trị gia đối lập cáo buộc gia đình ông Mugabe sở hữu 14 trang trại ở Zimbabwe, điều trái với hiến pháp quy định số lượng đất đai một người được nắm giữ. Được biết đến nhiều nhất trong số này là trang trại bò sữa Omega, một trong những trại nuôi bò sữa lớn nhất ở miền nam châu Phi.

Báo chí địa phương cho rằng một phần nhỏ tài sản của ông đến từ các mỏ kim cương của Zimbabwe. Ông nhiều lần bị cáo buộc "rút ruột" kho bạc quốc gia và chiếm hữu nhiều đất đai khi nước này thực hiện chính sách tịch thu đất canh tác của các chủ trang trại người da trắng vào những năm 2000.

Tổng thống Mugabe cũng được cho là sở hữu một chiếc Mercedes Benz s600L được sản xuất riêng có thể chống được đạn AK-47, mìn và lựu đạn. Tờ Citizen đưa tin rằng ông Mugabe còn sở hữu một trong 18 chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom IV được sản xuất trên thế giới.

Đầu năm nay, Đệ nhất phu nhân Grace kiện một doanh nhân Lebanon ra tòa trong vụ tranh chấp chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 1,35 triệu USD. Bà nói rằng bà đã chuyển tiền trả trước cho chiếc nhẫn "ít nhất 100 carat" này để đeo trong ngày kỷ niệm lễ cưới, nhưng bà nhận được sản phẩm kém chất lượng chỉ có giá trị 30.000USD.

Các con của ông Mugabe cũng được biết đến với thói quen tiêu tiền như nước. Đầu năm nay, con trai út Bellarmine Chatunga đăng trên Instagram bức ảnh đồng hồ đeo tay với chú thích: "60.000 USD trên cổ tay khi bố tôi là người điều hành đất nước!".

Tuy nhiên, vợ chồng Tổng thống Zimbabwe đang phải đối mặt với thử thách lớn hơn bao giờ hết, sau khi ông Mugabe bị đảng cầm quyền ZANU-PF phế bỏ vị trí lãnh đạo, còn bà Grace cũng bị khai trừ khỏi đảng. Ông Mugabe đang bị quân đội quản thúc và đang phải chịu sức ép rất lớn phải từ chức.

Theo giới quan sát, nếu bị buộc phải từ chức, ông Mubage có thể phải xin tị nạn chính trị và sống lưu vong ở Nam Phi, nơi bà Grace vướng vào một vụ bê bối hành hung người mẫu hồi tháng 8. Trong trường hợp có nguy cơ ngồi tù ở Nam Phi, bà Grace có thể tới Malaysia hoặc Singapore, nơi gia đình bà có nhiều bất động sản.

Theo Dân Việt

Tổng thống Zimbabwe quyết không từ chức

Tổng thống Zimbabwe quyết không từ chức

Tổng thống Zimbabwe tuyên bố tiếp tục tại vị thêm nhiều tuần nữa, bất chấp “tối hậu thư” của chính đảng cầm quyền.

Tổng thống Zimbabwe mất chức chủ tịch đảng cầm quyền

Tổng thống Zimbabwe mất chức chủ tịch đảng cầm quyền

Đảng ZANU-PF cầm quyền tại Zimbabwe, chiều nay (19/11), đã quyết định cách chức chủ tịch đảng này của Tổng thống Robert Mugabe.

Dân Zimbabwe đổ xuống đường kêu gọi Tổng thống từ chức

Dân Zimbabwe đổ xuống đường kêu gọi Tổng thống từ chức

Hàng vạn người đã tập trung tại thủ đô Harare của Zimbabwe để biểu tình, yêu cầu Tổng thống Robert Mugabe từ chức.

Tổng thống Zimbabwe xuất hiện trước công chúng giữa binh biến

Tổng thống Zimbabwe xuất hiện trước công chúng giữa binh biến

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã tới dự lễ tốt nghiệp tại một trường đại học ở thủ đô Harare vào hôm 17/11. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo 93 tuổi xuất hiện trước công chúng kể từ khi xảy ra binh biến

Thế giới 7 ngày: Binh biến ở Zimbabwe

Thế giới 7 ngày: Binh biến ở Zimbabwe

Một loạt sự kiện quan trọng đã diễn ra trong 7 ngày qua, Tổng thống Mỹ công du châu Á, Trung Quốc cử đặc phái viên tới Triều Tiên, động đất mạnh ở Iran, đảo chính ở Zimbabwe.