TIN LIÊN QUAN
>> Hào khí Thăng Long bên Quảng trường Ba Đình
>>"Tạm biệt" 3 răng hàm vì Đại lễ
>> Chuyện "săn" nhà nghỉ đêm Đại lễ
>> "Tường" Hoàng Thành tả tơi hậu Đại lễ
Lễ diễu binh diễu hành kéo dài 84 phút
Ông
Tô Văn Động, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thường
trực Ban tổ chức mít tinh diễu binh diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng
Long – Hà Nội cho biết: “Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại quảng
trường Ba Đình vào sáng 10/10 là lễ diễu binh có quy mô lớn từ trước đến
nay, còn lớn nhất hay không, lớn nhất theo khía cạnh nào thì tôi không
dám khẳng định”.
Tuy nhiên, về lực lượng được huy động để tham
gia diễu binh diễu hành, số lượng khách mời, số lượng quần chúng… thì
ông Động khẳng định là lớn nhất so với tất cả các lần tổ chức diễu binh
diễu hành từ trước đến nay.
![]() |
| Lễ diễu binh trọng thể tại Quảng trường Ba Đình sáng 10/10 đã ghi nhận nhiều "kỷ lục" so với các lễ diễu binh diễu hành từ trước đến nay (Ảnh: Lê Anh Dũng) |
Ông Động cũng đã “bật mí” những con số thú vị về buổi lễ trọng đại này.
Thời
gian mít tinh, diễu binh, diễu hành là 84 phút, nhanh hơn 16 phút so
với kịch bản (kịch bản dự tính sẽ diễn ra trong vòng 100 phút). Riêng
màn biểu diễn cuối cùng của khối Nghệ thuật (với 2.000 người tham dự)
kéo dài 12 phút (trong kịch bản là 40 phút, sau buổi tổng duyệt đã rút
ngắn xuống 12 phút để đảm bảo ngắn gọn, súc tích).
Người già
nhất tham gia diễu binh diễu hành thuộc khối cựu chiến binh (trên 70
tuổi) và trẻ nhất là 18 (thuộc khối thanh niên – sinh viên).
Khối
Quân đội – Công an: Lực lượng tham gia diễu binh: 12.000 người; lực
lượng đứng xếp hình (cờ Tổ quốc, Văn miếu Quốc Tử Giám, …) tại quảng
trường là 6.000 người.
Khối Quần chúng, lực lượng tham gia diễu hành: 6.000 người; lực lượng tham dự tại quảng trường: 12.000 người.
Tổng
cộng lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh diễu hành là 36.000 người
(tăng 5.000 so với dự kiến ban đầu bởi Ban Tổ chức yêu cầu Hà Nội tăng
thêm quân số để đáp ứng đủ cho các vị trí trong đội hình).
Ngoài
ra, có 4.000 người dự bị (là chiến sỹ và quần chúng). 4.000 người này
được tập huấn giống hệt 36.000 người tham gia diễu binh diễu hành ở
trên, trong trường hợp có thay đổi (vì có thể có người bị ốm, bị mệt) sẽ
có người thay thế để đảm bảo quân số, đội hình.
Tổng cộng lực lượng được huy động phục vụ lễ diễu binh diễu hành là 40.000 người.
Điều
đặc biệt, là trong 40.000 người này có 1.000 người đánh trống hội;
1.000 học sinh – sinh viên tham gia dàn hợp xướng hát bài hát “Hà Nội -
niềm tin và hi vọng”; 1.000 thiếu nhi đứng tại quảng trường để thả chim
bồ câu và bóng bay; 1.000 vận động viên cầm hồng kỳ đứng tại sân cỏ.
![]() |
| 1.000 học sinh - sinh viên tham gia dàn hợp xướng và cất cao tiếng hát ngợi ca Thủ đô ngàn năm văn hiến qua bài hát "Hà Nội - Niềm tin và hi vọng" (Ảnh: Lê Anh Dũng) |
Số khách VIP có mặt tại lễ mít tinh diễu
binh diễu hành sáng 10/10 là 2.500 người (những lần diễu binh diễu hành
trước chỉ khoảng trên 1.000 khách VIP). Đây là lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, lãnh
đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương.
Trong số 2.500 khách
VIP có 230 người nước ngoài. Đó là các đại sứ, đại diện các tổ chức
quốc tế và các thủ đô có quan hệ hữu nghị với thủ đô Hà Nội.
Có
một con số cũng rất thú vị và gây tò mò là kinh phí cho buổi lễ mít
tinh, diễu binh diễu hành này. Tuy nhiên, ông Động xin phép không tiết
lộ một phần vì ông không nắm được con số chính xác, một phần vì đây là
vấn đề “nhạy cảm”.
Quần chúng hưởng ứng mạnh mẽ nhất
Không
thể thống kê được có bao nhiêu người dân hưởng ứng và tham gia các hoạt
động kỷ niệm Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, song ông Tô
Văn Động khẳng định đây là lần thu hút được đông nhất số lượng người dân
hòa vào các hoạt động của Đại lễ.
Ban tổ chức đã lắp đặt 20 màn
hình Led cỡ lớn ở các điểm công cộng, phục vụ nhân dân không thể vào
xem trực tiếp tại quảng trường Ba Đình trong sáng 10/10.
Theo ông Động, qua Đại lễ vừa rồi, chứng
kiến cảnh người dân nức lòng hưởng ứng mới thấy người dân vẫn khao khát
có những hoạt động tầm quốc gia và được tổ chức đàng hoàng, đúng ý nghĩa
của nó.
Ông Động cho rằng, việc người dân nô nức tham gia Đại
lễ không phải vì người dân bị “đói văn hóa” hay đón nhận sự kiện một
cách dễ dãi.
“Cái gì đáng quan tâm người dân sẽ
vẫn quan tâm. Vì thế, khi tổ chức cái gì, chúng ta cũng cần xác định đã
làm thì làm cho đàng hoàng, làm cái gì thì ra cái đó, nhất định người
dân sẽ đón nhận nồng nhiệt. Đừng tổ chức nhiều quá, dày quá, quy mô và
tính chất không phù hợp khiến họ quay lưng lại”, ông Động nhận định.
-
Cẩm Quyên


