Chiều 1/9, ông Nguyễn Vũ Hoàn, Chủ tịch UBND phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 13h chiều nay trên đường Trần Hưng Đạo đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Ban đầu lửa bùng phát từ căn nhà kinh doanh xe máy sau đó lan sang nhiều nhà bên cạnh.

{keywords}
 
{keywords}
Vụ cháy khiến nhiều căn nhà bị ảnh hưởng

Theo đó, vào thời gian trên nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng hô hoán phát ra từ ngôi nhà kinh doanh xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên.

Khi người dân có mặt, ngọn lửa đã bùng phát mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, sau đó cháy lan sang một số căn nhà bên cạnh.

Một người dân tại đây cho biết, nhìn thấy người đàn ông ném một vật gì đó về phía cửa hàng, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ít nhất 4 căn nhà kế bên bị ảnh hưởng.

{keywords}
 Nhiều xe máy bị hư hại 

Còn theo thông tin từ công an TP Phúc Yên, người đàn ông nghi dùng bom xăng ném vào của hàng xe máy là Nguyễn Đình Huy (SN 1985, ở Hùng Vương, Phúc Yên). Ngay sau khi gây án Huy đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vợ con bỏ đi, người đàn ông đốt nhà làm cháy lan thiêu rụi 4 nhà hàng xóm

Vợ con bỏ đi, người đàn ông đốt nhà làm cháy lan thiêu rụi 4 nhà hàng xóm

Do buồn chuyện vợ con bỏ đi, Đặng Thanh Tùng, 38 tuổi, ở Kiên Giang phóng hỏa đốt nhà mình không ngờ làm cháy lan, thiêu rụi 4 nhà hàng xóm.

Nhị Tiến