Ngày 4/2, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm cướp tiệm vàng Lê Khắc Qui (22 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời).

cuop tiem vang.jpeg
Lê Khắc Qui, nghi phạm cướp tiệm vàng ở Cà Mau. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 11h20 ngày 3/2, Lê Khắc Qui điều khiển xe máy mang BKS 69S1- 3554 đến tiệm vàng N.T (tại khóm 1, phường 6, TP Cà Mau). 

Tại đây, Qui nói rằng cần mua nhẫn vàng. Chủ tiệm vàng đã lấy chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 lượng, đưa cho Qui xem. 

Cầm chiếc nhẫn, Qui đeo vào ngón tay giả vờ thử nhẫn rồi bất ngờ bỏ chạy, lên xe tẩu thoát. Chủ tiệm vàng đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Qui cướp tiệm vàng N.T. Sau 6 giờ gây án, Lê Khắc Qui bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt tại nhà riêng ở xã Khánh Hưng và bàn giao cho Công an TP Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Qui khai do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định vào mua vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Chiếc nhẫn cướp được, Qui mang đến 1 tiệm vàng ở huyện Trần Văn Thời bán được hơn 60 triệu đồng. Đối tượng này sau đó mang đi trả nợ, tiêu xài cá nhân hết 40 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, chiếc nhẫn Qui bán đã được tiệm vàng nấu lại và chủ tiệm vàng đã giao nộp cho công an. Ngoài ra, cũng thu hồi số tiền 20 triệu đồng từ tiền bán vàng mà Qui chưa kịp tiêu xài.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.