Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 – 2021, ông Lê Văn Khang (SN 1987) là công chức địa chính thị trấn Quý Lộc nhận tiền của một số hộ dân trên địa bàn với cam kết giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ này.

Đối tượng Lê Văn Khang bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh CACC

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Khang không làm gì để thực hiện cam kết đó.

Qua công tác xác minh, một số thửa đất mà ông Khang nhận tiền còn không đủ điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông Lê Văn Khang đã chiếm đoạt 227 triệu đồng của 2 hộ dân trên địa bàn.