Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay (4/3) đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quốc Tuấn - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP kinh doanh nhà Phước Thái để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

{keywords}
Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam đối với Trương Quốc Tuấn - Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Trương Quốc Tuấn và thu giữ một số tài liệu liên quan.

Trương Quốc Tuấn bị bắt do liên quan đến sai phạm tại Dự án khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, TP Biên Hòa).

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở, cán bộ thuộc Sở TN&MT Đồng Nai và UBND phường Tam Phước.

Trong sáng 4/3, cơ quan điều tra cũng khởi tố nguyên phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Tấn Long.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2014, Tuấn thành lập Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái, giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tuấn được xác định đã móc nối, thông đồng với một số cán bộ xã Tam Phước (nay là phường Tam Phước), Sở TN&MT Đồng Nai, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa để hợp thức hóa nguồn gốc khu đất từ đất công trở thành đất tư, sau đó thực hiện Dự án khu dân cư thương mại Phước Thái.

Từ việc hợp thức hóa này, các bị can sau đó đã xác định sai đối tượng bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại cho nhà nước.

Bắt cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa cùng hàng loạt cán bộ

Bắt cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa cùng hàng loạt cán bộ

Ông Nguyễn Tấn Long, cựu Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình công tác.

Xuân An