Ngày 1/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 9/2019, Quang làm ăn thua lỗ nên vay mượn hàng chục tỷ đồng của nhiều người rồi mất khả năng chi trả.

Thời điểm này, Quang đang làm nhân viên tín dụng tại ngân hàng ngân hàng B.V chi nhánh Đà Nẵng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Quang. Ảnh: Vinh Anh

Đến thời hạn nhưng không có tiền, Quang nói dối đồng nghiệp là anh V.N.L (SN 1988, trú quận Sơn Trà) về việc đang huy động vốn để giúp một công ty tất toán và chuyển sang vay tiền tại Ngân hàng B.V.

Số tiền vay vốn của công ty này là 25 tỷ đồng, Quang cũng cung cấp giấy tờ liên quan để chứng minh.

Tin tưởng đồng nghiệp, anh L. đã cho Quang vay 2,5 tỷ đồng và thoả thuận lãi suất 0,2%/ngày. 

Đến ngày 24/9/2019 với cùng thủ đoạn tương tự, Quang tiếp tục vay thêm 4,5 tỷ đồng của L. và hứa hẹn 1 tuần sau sẽ trả tiền gốc lẫn lãi. 

Tuy nhiên đến hẹn, Quang nghỉ việc tại ngân hàng và bỏ trốn. Anh L. sau đó đã làm đơn trình báo đến cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã dùng để trả nợ.