- Ngày 3 – 10, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng do Phạm Văn Hùng (tức Hùng “dốc”), SN 1987, trú tại tổ 4 phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An (Hải Phòng) cầm đầu về tội Cướp tài sản.

Trước đó, trong thời gian ngắn, bằng thủ đoạn vờ tìm người quen, có khi là những người đi đòi nợ, Hùng “dốc” cùng đồng bọn xông vào các khu nhà trọ ngang nhiên gây ra hàng chục vụ, chiếm đoạt nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) phát hiện 1 nhóm gồm 4 đối tượng chuyên tổ chức cướp, cưỡng đoạt và trộm cắp tài sản của sinh viên và công nhân sống ở các khu nhà trọ bình dân trên địa bàn quận Lê Chân và huyện An Dương. Theo lời khai của nhiều nạn nhân, đây là nhóm côn đồ rất manh động, liều lĩnh và có tính chuyên nghiệp. Chúng không hoạt động đơn lẻ mà thường tụ tập thành nhóm, mang theo dao, kiếm, gậy sắt để chống lại khi bị phát hiện… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được tên cầm đầu chính là Phạm Văn Hùng (tức Hùng “dốc”), SN 1987, tạm trú tại tổ 4 phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An.

Theo tài liệu trinh sát, nhóm đối tượng này thường đi xe máy đến các khu nhà trọ vào các giờ hành chính, ít người ở nhà. Để che mắt nhân dân, chúng giả vờ đi tìm người quen hoặc đi đòi nợ rồi bất ngờ nhảy vào các dãy nhà trọ trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Nếu gặp người chống đối, chúng dùng vũ khí uy hiếp, đe doạ. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm của Hùng “dốc” đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp, cưỡng đoạt và cướp tài sản tại các địa điểm trên, giá trị tài sản thiệt hại hàng chục triệu đồng, gây hoang mang trong dư luận… 

Trước tình hình trên, Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án 911C giao cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận kết hợp với Công an các phường điều tra, triệt xoá. Tuy nhiên do giá trị tài sản bị mất không lớn, hầu hết các bị hại trong các án này không báo tin kịp thời cho lực lượng công an nên việc truy bắt bọn cướp găp nhiều khó khăn.

Tối 1 - 10, nhận được tin báo các đối tượng chuẩn bị dao, kiếm và các vật dụng mang theo tụ tập tại khu vực tổ 14 phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An chuẩn bị sang đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân gây án. Ban chuyên án đã chỉ đạo trinh sát theo dõi biến động của đối tượng.

Đến 20h30 cùng ngày, phát hiện Hùng “dốc” và 3 đối tượng khác đi 2 trên xe máy vào khu vực nhà trọ số 2/562 đường  Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm định cướp xe máy của anh Nguyễn Mạnh Hùng, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ cả 4 tên, thu giữ tang vật đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, ngoài Phạm Văn Hùng, các đối tượng còn lại khai nhận là Nguyễn Văn Quang, SN 1989, trú tại tổ 14 phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An; Nguyễn Văn Sinh, SN 1983, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương và Dương Hữu Phúc, SN 1987, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An.  Được biết, Hùng và Sinh từng có 1 tiền án. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 2 xe máy, 2 dao nhọn tự chế, 8 găng tay cao su, 2 khẩu trang, kìm sắt, búa đinh, vam phá khoá, 7,1 triệu đồng , 4 ĐTDĐ và nhiều tang vật chứng khác.

 Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, bọn chúng đã mò đến khu nhà trọ số 10/36/562 Nguyễn Văn Linh khống chế chị Bùi Thị Luyến, Nguyễn Thị Nhường rồi bắt tháo sim điện thoại không cho liên lạc với bên ngoài. Sau đó, bọn chúng dùng gậy sắt phá cửa phòng trọ số 3 cướp 1 số màn hình vi tính, CPU, 3 nồi chống dính mang đi tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra mở rộng án, Hùng và đồng bọn còn khai nhận đã gây ra 19 vụ cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ thuộc các quận nội thành như: Dương Kinh, Hải An, Lê Chân, huyện An Dương (Hải Phòng) và huyện Kim Thành (Hải Dương). Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ 4 xe máy, 10 máy tính xách tay, 9 bộ máy vi tính, 2 tivi, 1 tủ lạnh và nhiều tài sản vật chứng khác.

Công an quận Lê Chân cho biết, đến nay đã xác định được bị hại của 6 vụ cướp tài sản, 2 vụ cưỡng đoạt tài sản và 5 vụ trộm cắp tài sản do ổ nhóm của Hùng “dốc” và đồng bọn gây ra…/.

Q.Minh