- Chiều 13/9, Tổ công tác Y2 thuộc chuyên đề 141 Công an TP Hà Nội tại chốt Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc do trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra hành chính một đối tượng nghi vấn.

Khi có hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng nghi vấn luôn mồm kêu không có vấn đề gì nhưng người run lên bần bật, áo ướt đẫm mồ hôi.

Bằng còn mắt nghiệp vụ, trung tá Thiều Mạnh Ngọc chỉ đạo tổ công tác kiểm tra người và xe thật kỹ đối tượng. Sau khi kiểm tra toàn bộ người không có vi phạm, chiếc xe do đối tượng sử dụng được mở cốp để kiểm tra.

Khi lực lượng cảnh sát hình sự mở cốp xe máy đã phát hiện một dùi cui ba khúc. Chiếc dùi cui này đã được chế thêm 1 đầu rìu có khả năng gây sát thương rất cao.
 
Dùi cui 3 khúc của Hiệp gắn thêm đầu rìu

Ngay lập tức, đối tượng được đưa về phòng PC 45 để làm việc. Khai thác nhanh, đối tượng khai tên Hoàng Trọng Hiệp (SN 1977, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tên Hiệp khai mua dùi cui và chế thêm đầu rìu mang theo để trong cốp xe để phòng thân khi đi…dạo phố. Hoàng Trọng Hiệp đã có 1 tiền án về ma túy năm 2003.

Cũng trong chiều 13/9, trên phố Phạm Ngọc Thạch, Tổ công tác Y2 đang làm nhiệm vụ cũng phát hiện 2 thanh niên to, cao, xăm trổ đầy mình đi trên chiếc xe Airblade mầu đen có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Một cảnh sát cơ động cùng cảnh sát hình sự hóa trang áp sát đối tượng yêu cầu xuống xe kiểm tra. Rất manh động, hai đối tượng rồ ga, phi xe lên vỉa hè định bỏ chạy.

Biết không thể chạy thoát bằng xe máy, các đối tượng liền bỏ lại xe và chạy bộ nhưng vẫn bị tổ công tác bắt giữ.

Khám nhanh người và phương tiện tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong túi quần và cốp xe hai đối tượng có ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng dao nhíp. Hai đối tượng được áp giải về phòng PC45 để làm rõ.

Số lượng ma túy, dụng cụ sử dụng ma tuý, thuốc kích dục mà Định và Thái mang theo trong người khi bị kiểm tra

Tại đây, đối tượng khai tên là Trần Văn Định (SN 1984, trú ở Ngọc Lặc – Thanh Hóa) và Nguyễn Viết Thái (SN 1973, trú tại phường Bồ Xuyên – Thái Bình).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ các trường hợp nói trên để xử lý.

P.Trần