Trong lúc đi xuống nhà bếp, em Nhân hoảng hốt phát hiện con rết to lớn khác thường đang di chuyển ở góc tường. Nhiều người trong gia đình quây bắt sống con rết này.

Khoảng 20h ngày 5/1, trong lúc đi xuống nhà bếp, em Trần Đình Minh Nhân (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, trú đường Đào Duy Anh, TP.Huế) hoảng hốt khi phát hiện một con rết to lớn khác thường đang bò ở góc tường.

{keywords}

Con rết bị bắt sống có chiều dài 32cm

Nhân cho biết con rết di chuyển về hướng phòng tắm và phòng ngủ. Khi em lấy cây chổi để đánh thì nó phản ứng rất dữ. Nhân kêu mọi người trong nhà tiến hành quây bắt sống con rết khủng này.

{keywords}

Con rết đã được ngâm rượu.

Bố của Nhân lấy thước đo thì biết con rết to lớn khác thường, dài đến 32 cm, có 17 đốt. Nó đã bị giết và ngâm rượu làm thuốc chữa bệnh khớp, đau mỏi chân tay...

Con rết khổng lồ đã được ngâm rượu để chữa bệnh

(Theo Zing)