
Ngày 25/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã chuyển Lê Tiến Thắng (32 tuổi, ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai) cho Đội điều tra hình sự quân khu 3 để làm rõ về hành vi giết người của Thắng cách đây 12 năm.
Thắng đã gây ra cái chết cho anh Nguyễn Bá Dũng (ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) vào ngày 20/1/1999 khi nạn nhân mới 19 tuổi. Vụ án xảy ra tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ.
|
|
|
Đối tượng tại cơ quan công an |
Khi cơ quan chức năng phát hiện ra Thắng chính là nghi phạm của vụ án thì hắn đang ở nhà một người quen ở Tân Lạc, Hòa Bình, thuộc vùng kinh tế mới. Tuy nhiên, hắn đã bỏ trốn về Quảng Ninh khi thấy "động". Thắng tiếp tục trốn thoát khỏi sự truy bắt khi hắn ở Quảng Ninh.
Đến năm 2010, nhận được thông tin Thắng về huyện Đông Anh, Hà Nội để làm mộc cùng một số người, công an đã tiếp cận, nhưng kẻ trốn nã này tỏ ra khá ranh ma và thêm một lần trốn thoát.
Tiếp tục lần theo dấu của Thắng, công an xác định Thắng lẩn trốn ở Lộc Hòa, Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, lấy tên giả và có quan hệ tình cảm với một cô gái. Khi công an ập vào đến Bình Phước thì Thắng lại "vọt” ra Hà Nội.
Công an xác định Thắng ở quanh quẩn nhà bố mẹ đẻ và vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi kẻ gây án. Bám sát khu vực xã Cao Viên một tháng, sáng ngày 20/4, khi Thắng đi xe máy tới nhà trưởng công an xã để xác nhận, làm giấy chứng minh thư đã bị 3 trinh sát ập đến bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Thắng “giả ngơ" không biết mình bị bắt vì tội gì. Hơn 1 giờ quanh co, Thắng mới thừa nhận là người đã giết anh Dũng. Theo lời khai của Thắng, giữa hắn và nạn nhân không có mâu thuẫn gì. Thắng đã xuống tay giết nạn nhân vì nhầm người.
T.Nhung