Ngày 6/3, lực lượng Đồn Biên phòng Phú Hội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan để làm rõ vụ nam thanh niên vận chuyển "hàng nóng" từ Campuchia vào Việt Nam. 

Khoảng 16h20 ngày 5/3, trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chốt phòng, chống dịch Covid-19, Trạm kiểm soát biên phòng số 5 – Đồn Biên phòng Phú Hội (huyện An Phú, An Giang), phát hiện Nguyễn Văn Liệt nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Khi thấy lực lượng chức năng, Liệt bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

{keywords}
Nghi phạm Nguyễn Văn Liệt thời điểm bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ cùng tang vật là khẩu súng K54 và 2kg ma túy đá

Qua kiểm tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện nghi phạm Liệt mang theo 1 bao tải, bên trong có một khẩu súng K54, 5 viên đạn và khoảng 2kg nghi là ma túy đá.

Nguyễn Văn Liệt khai, sang Campuchia làm thuê khoảng 2 năm nay. Liệt cũng khai, vận chuyển số hàng cấm nói trên về xã Phú Hội (huyện An Phú) sẽ có người ra nhận và được trả tiền công.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đang phối hợp cùng Công an huyện An Phú điều tra làm rõ vụ việc.

T.Chí 

Bị bắt sau 19 năm lẩn trốn ở Lào

Bị bắt sau 19 năm lẩn trốn ở Lào

Sau 19 năm lẩn trốn tại Lào vì tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, Thoan đã bị công an 2 nước phối hợp bắt giữ.