Công an TP.HCM và các quận, huyện vừa triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá thâu đêm suốt sáng mùa Euro 2016.

Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đang phối hợp cùng công an Q.12 xử lý 14 đối tượng có liên quan đến ổ cá độ bóng đá do nghi can Hồ Huy Hùng (SN 1992, quê Bình Định) tổ chức tại quán cà phê Vy Vy (quốc lộ 1, KP.3B, P.Thạnh Lộc, Q.12).

{keywords}

Nghi can Hồ Huy Hùng tổ chức hoạt động cá độ bóng đá tại quán cà phê Vy Vy , Q.12.

Trước đó, qua điều tra theo dõi, lúc 0h15 sáng 22/6 trinh sát hình sự đã đột kích vào quán cà phê Vy Vy. Lúc này không khí đang sôi động với các trận đấu vòng loại Euro 2016, trận Đức – Bắc Ailen, Ba Lan – Ukraine.

14 người có mặt trong quán Vy Vy có dấu hiệu cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bị cơ quan công an mời về làm việc. Tại đây, công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 56 triệu đồng, 4 ti vi, 6 bộ máy tính, 19 ĐTDĐ các loại, 5 tờ phôi ghi cá độ…

Qua điều tra xác định, Hồ Huy Hùng tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê Vy Vy chừng 3 tháng nay. Hùng được 1 đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch, ngụ Q.Gò Vấp) cấp cho 1 tài khoản trên trang web chuyên về cá độ. 

Theo đó tài khoản này có 4.000 điểm, cứ 1 điểm quy đổi là 50 ngàn đồng, tổng cộng tiền thật trong tài khoản này là 200 triệu đồng.

Thứ 2 hàng tuần, Sơn gặp Hùng để quyết toán số tiền thắng thua. Sơn trả công cho Hùng 5 triệu đồng/tháng. Hùng thuê một đàn em, trả công 100 ngàn đồng/ngày để làm nhiệm vụ tiếp nhận độ từ các con bạc.

{keywords}

Các nghi can liên quan đến ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê Hoàng Nét, Q.Bình Thạnh.

Theo đó, khi con bạc đến quán có thể xem kèo ngay trên các máy vi tính mở sẵn tại quán. Các con bạc có nhu cầu thì gặp Hùng để cá độ. Kết thúc mỗi trận thì việc thắng – thua được Hùng giải quyết bằng tiền mặt ngay tại chỗ.

Trong 1 vụ khác, công an Q.Bình Thạnh cho hay, đang tạm giữ 5 đối tượng tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê Hoàng Nét trên đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh. 

CA bắt quả tang 15 đối tượng đang cá độ trận Bồ Đào Nha – Hunggary, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Điều tra xác định, ổ cá độ trên do Hoàng Mai Cường (SN 1982, ngụ Q.Bình Thạnh) tổ chức. Cường khai, làm thuê cho 1 đối tượng chưa rõ lai lịch.

Đối tượng này hàng ngày gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Cường để thông báo kèo. Ngay tại quán cà phê, Cường sẽ nhận độ từ các con bạc đến quán. Hôm sau, Cường gặp đối tượng là đại lý cấp trên để quyết toán tiền thắng thua.

Cường thuê 1 người trả công 200 ngàn đồng/đêm để phụ giúp việc nhận độ từ con bạc. Hàng đêm có hàng chục người đến quán cà phê của Cường cá độ. Thậm chí Cường bố trí 1 người xe ôm trước quán làm nhiệm vụ cảnh giới. Rạng sáng 23/6, do trời mưa nên mục tiêu cảnh giới này lơ là, từ đó công an đột kích, bắt trọn ổ một cách dễ dàng.

Như VietNamNet đã thông tin, trước đó giữa tháng 6/2016, công an TP.HCM phối hợp cùng công an Q.5 và Q.8 triệt phá 2 ổ cá độ bóng đá quy mô núp bóng là quán cà phê ở các địa bàn này. Tại 2 tụ điểm, công an bắt giữ gần 50 người có hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, thu giữ hơn 250 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Đàm Đệ