Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ 19,5kg sừng tê giác được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Manila, Philippines về cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng.

Trước đó, vào ngày 18/11/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tiến hành kiểm tra thực tế 2 thùng hàng nghi vấn được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Manila, Philippines về cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng và thu giữ 4 vật phẩm sừng động vật, có tổng trọng lượng khoảng 19,5kg.

{keywords}
19,5kg sừng tê giác được vận chuyển từ Philippines về cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng bị thu giữ (Ảnh: Hải quan Hải Phòng).

Kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - cho thấy, 4 vật phẩm sừng động vật do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 bắt giữ là sừng tê giác.

Vụ việc đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định.

Đây là một trong những vụ vận chuyển sừng tê giác bằng đường biển quy mô lớn được lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực cảng Hải Phòng trong những năm gần đây.

Ngoài thị trường, mỗi kg sừng tê giác có giá lên tới cả tỷ đồng.

Anh Tuấn

55 khúc sừng tê giác giấu trong khối thạch cao ở Nội Bài

55 khúc sừng tê giác giấu trong khối thạch cao ở Nội Bài

Đục các khối thạch cao, Hải quan phát hiện bên trong có chứa 55 khúc Sừng tê giác, với tổng trọng lượng là 125,15 kg.