Bầu cử trực tuyến - nên hay không?
BĐVN - Đảng Dân chủ (Anh) vừa công bố một báo cáo tổng hợp từ những ý kiến của nhiều quan sát viên tại các cuộc bỏ phiếu điện tử diễn ra hồi tháng 5 vừa qua.
Phần lớn các ý kiến ghi nhận được đều cho rằng chưa nên sử dụng rộng rãi hình thức bầu cử này do tác hại mà nó đem lại lớn hơn nhiều so với những lợi ích thu được.
Báo cáo nói trên do tổ chức Open Rights Group (ORG) thực hiện và những gì mà các nhà quan sát ghi nhận được đã khiến ORG phải thừa nhận rằng bỏ phiếu điện tử cũng có những vấn đề nghiêm trọng không kém gì việc bỏ phiếu truyền thống và hai trong số vấn đề đó là về sự gian lận và ngân sách.
Các chuyên gia cho rằng trên thực tế, sử dụng bỏ phiếu trực tuyến cũng không giúp người ta tránh khỏi việc gian lận bởi không ai có thể chắc chắn rằng các hệ thống an ninh phần mềm hiện nay có đủ sức ngăn cản các tay hacker xâm nhập và thay đổi dữ liệu bên trong máy hay không. Thêm vào đó, hệ thống máy móc tân tiến lại được coi là hệ thống giúp khử sạch dấu vết và làm trong sạch hoá hoạt động gian lận do người ta có thể xoá đi hoàn toàn các dấu vết xâm phạm đặc biệt là khi có sẵn “nội ứng”. Nếu thực sự như vậy thì việc đầu tư cho các hệ thống bỏ phiếu điện tử nói trên là hoàn toàn vô ích vì nó không đem lại lợi ích gì nhiều.
Bên cạnh đó, theo như thiết kế ban đầu, người đi bỏ phiếu trực tuyến sẽ sử dụng máy tính laptop hoặc các buồng điện thoại công cộng hay có thể bằng chính ĐTDĐ để gửi thông tin từ lá phiếu của mình. Như vậy, người ta sẽ phải đầu tư thiết kế hẳn các hệ thống phần mềm cho các phương tiện trên, và điều này thực sự khá tốn kém vì ngoài hệ thống bỏ phiếu, người ta phải thiết kế và duy trì hoạt động cả các phần mềm bảo mật. Không chỉ có vậy, các chuyên gia tài chính dự tính rằng, để hệ thống bỏ phiếu mới hoạt động trôi chảy, chính phủ Anh phải dành ra một khoản ngân sách tương đối lớn để hướng dẫn và đào tạo các nhân viên tại địa phương thực hiện theo đúng những gì chương trình phần mềm yêu cầu.
Theo những gì báo cáo trên nêu ra thì rõ ràng không thể đơn giản chỉ nhìn vào một số tiện dụng nhỏ mà quên đi những vấn đề chính của việc bỏ phiếu điện tử. Các chuyên gia về CNTT và các chuyên gia tài chính cho rằng, một khi chính phủ Anh chưa lường hết được những tốn kém và hạn chế của bỏ phiếu điện tử thì việc sử dụng phương pháp bỏ phiếu truyền thống vẫn nên được thực hiện.
Diệu Quyên