Sáng ngày (11/11), phía Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin một học sinh lớp 2 bị bạo hành, đơn vị đã triệu tập Nguyễn Sơn T., người đàn ông sống cùng mẹ cháu bé để xác minh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Sơn T. (SN 1995, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) khai nhận, đã dùng dây điện đánh cháu T.G.B (SN 2014), là con riêng của người tình.

Nguyễn Sơn T. khai, thời gian gần đây, cháu B. có lấy trộm tiền của mẹ để đi chơi game. 

Những vết thương do T. dùng giây điện để đánh cháu bé. Ảnh: CTV

Ngày 7/11, cháu B. lấy trộm tiền của mẹ đi mua đồ chơi. Nóng giận, T. lấy dây điện gập đôi vụt vào mông, đùi và tay của cháu B.

Theo T. thì việc đánh này là nhằm dạy bảo, răn đe cháu, chứ không phải ghét bỏ cháu bé. Bản thân đối tượng nhận thức được việc đánh con bạn gái như vậy là nặng tay, và là việc không nên làm.

Nguyễn Sơn T. là lao động tự do. Mẹ cháu B (sinh năm 1997) không có việc làm. Hai người có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng. 

Ngay sau nhà trường phát hiện các thương tích trên người học sinh, mẹ cháu bé đã xin cho con tạm nghỉ học để về quê.