Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Giao (SN 1952, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi ‘Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi’.

Nạn nhân là cháu T.N.A. (SN 2012), hàng xóm của ông Giao.

Theo điều tra, chiều 17/7, cháu A. sang nhà ông Giao để chơi với cháu nội của ông này. Thấy nhà vắng vẻ, ông Giao gọi cháu A. đi vào giường ngủ rồi giở trò đồi bại.

Đối tượng còn dặn nạn nhân không được kể với ai.

{keywords}

Đối tượng Trần Minh Giao tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nghệ An

Đến ngày 20/7, lúc tắm cho con, mẹ cháu A. phát hiện bộ phận sinh dục của con bị tổn thương, gặng hỏi thì cháu kể lại việc bị ông Giao xâm hại. 

Gia đình cháu A. trình báo sự việc lên cơ quan công an. 

Qua xác minh, Công an huyện Đô Lương xác định ông Giao có hành vi dâm ô với cháu A.

Tại cơ quan công an, Giao thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do đối tượng mới uống rượu nên không làm chủ được bản thân.

Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ 4 năm trời

Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ 4 năm trời

Bé gái mới 8 tuổi nhưng bị cha dượng biến thành “công cụ tình dục” suốt 4 năm trời mà không dám nói với ai.

Phạm Tâm