- Thấy thiếu nữ thường ở nhà một mình, gã thanh niên hàng xóm thường xuyên lui tới rồi giở trò đồi bại.

Ngày 13/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận việc rút kháng nghị của Viện kiểm sát, việc rút kháng cáo của bị cáo, tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thành Chung (24 tuổi, Bình Phước) mức án 16 năm tù về hai tội "hiếp dâm trẻ em" và "giao cấu với trẻ em".

{keywords}

Bị cáo tại tòa

Theo nội dung vụ án, năm 2008, cháu N.T.T.T. (SN 1998) cùng gia đình đến ở trọ gần nhà Chung tại tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Quá trình sinh sống, cháu T. quen biết Chung và thường xuyên trò chuyện.

Khoảng 9h sáng một ngày giữa tháng 5/2011, lợi dụng cha mẹ T. thường vắng nhà, Chung đến chơi rồi dụ dỗ T. vào phòng ngủ của gia đình để thực hiện hành vi đồi bại.

Những ngày dài sau đó, cứ cách từ 15 đến 30 ngày, Chung lại sang nhà T. để "gần gũi" mỗi khi gia đình đi vắng.

Đến 10h sáng (không rõ ngày) tháng 2/2012, khi Chung đang "tâm sự" với T. thì bị gia đình T. bắt gặp.

Do bố mẹ Chung thỏa thuận sẽ bồi thường 20 triệu đồng nên gia đình T. không làm đơn tố cáo.

Tuy nhiên, chiều 28/9/2012, mẹ T. vô cùng hoảng loạn khi phát hiện chính chồng mình cũng xâm hại đứa con gái ruột nên bà làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Từ đó, hành vi của Chung mới bị bại lộ. Do Chung bắt đầu giao cấu với T. từ khi cô bé chưa đủ 13 tuổi nên đã phạm vào hai tội là "hiếp dâm trẻ em" và "giao cấu với trẻ em".

M.Phượng