- Bé Nguyễn Thị Loan (8 tuổi, trú tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vừa trở về Việt Nam sau khi phẫu thuật thành công tại Đài Loan. Bé Loan mắc bệnh “chân voi” và chung sống với chiếc chân “khổng lồ” này suốt mấy năm nay.


Chị Nguyễn Thị Tám, mẹ của bé Loan cho biết, bé sinh năm 2004 là con thứ 2 trong gia đình. Lúc mới sinh ra sức khỏe của Loan bình thường nhưng có một chân to, chân nhỏ (dị tật này đã được phát hiện từ lúc chị mang thai).

Chân bé Loan trước khi phẫu thuật.

Con được 20 ngày tuổi, vợ chồng chị Tám thấy không yên tâm nên đã quyết định gom góp, vay mượn tiền bạc đưa con về TP.HCM khám chữa. Các bác sĩ cho biết bé bị một chứng bệnh lạ cần phải qua nhiều lần thăm khám mới có thể chẩn đoán chính xác. Do đó, vợ chồng chị lại mang con về quê và chờ đợi.

Tuy chân to, chân nhỏ nhưng mọi khả năng vận động của bé Loan vẫn bình thường. Lên 3 tuổi, việc đi lại của Loan càng khó khăn vì chân trái lúc này to hơn hẳn chân phải.

Chị Tám tiếp tục mang con quay lại bệnh viện Nhi Đồng tại TP.HCM để khám chữa. Tại đây, bé Loan đã được đưa sang Đài Loan để phẫu thuật.

Trước khi được phẫu thuật, bé Loan được thăm khám lại toàn bộ và kỹ càng. Các bác sỹ xác định chân bé bị sưng to như “chân voi” do bị phù bạch huyết. Chỉ riêng chân trái của bé đã nặng 15kg, gấp 7 lần kích thước chân phải.

Chân bé Loan sau khi trải qua 8 cuộc phẫu thuật. Hiện hai chân bé đã gần bằng nhau, khả năng vận động tốt.

Ngay sau khi xác định tình trạng và tính toán các phương án, một loạt các cuộc phẫu thuật phức tạp đã được thực hiện để giải quyết căn bệnh “chân voi” của Loan. Sau 6 cuộc phẫu thuật và hồi sức, chăm sóc kéo dài 6 tháng tại Đài Loan, sức khỏe của bé Loan tiến triển tốt, chiếc chân “khổng lồ” đã gần trở lại bình thường.

Hiện việc đi lại của bé Loan đã đỡ khó khăn hơn nhiều. Các bác sỹ tiên lượng tình hình sức khỏe và tiến triển sau ca phẫu thuật khả quan. Dự kiến trong khoảng từ 2-3 tháng tới, bé Loan sẽ trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng để có thể tự đi lại bình thường.

Bé Nguyễn Thị Loan không phải bệnh nhân duy nhất ở Việt Nam mắc bệnh “chân voi”. Trước đó, chị Nguyễn Thị Trưng (sinh năm 1989, trú tại phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cũng mắc căn bệnh tương tư, tuy nhiên mức độ chênh lệch giữa 2 chân của chị Trưng không lớn như của bé Loan.

C. Quyên