typhu.jpg
Tỷ phú Narayana Murthy là người sáng lập Infosys, công ty công nghệ lớn thứ 2 ở Ấn Độ. Ảnh: Forbes

Món quà từ ông nội đưa cậu bé Ekagrah Rohan Murthy, 4 tháng tuổi, trở thành triệu phú nhỏ tuổi nhất Ấn Độ.

Ekagrah Rohan Murthy là con trai của Rohan Murthy và Aparna Krishnan, là cháu nội của tỷ phú công nghệ Ấn Độ Narayana Murthy.

Tỷ phú Narayana Murthy là người sáng lập Infosys, công ty công nghệ lớn thứ 2 ở Ấn Độ. Theo thống kê của Forbes năm 2023, tỷ phú Murthy sở hữu khối tài sản trị giá 4,1 tỷ USD, xếp thứ 711 những người giàu nhất hành tinh.

Tỷ phú quyết định tặng cháu nội sinh vào tháng 11/2023 món quà bằng cổ phiếu công ty Infosys. Theo hồ sơ giao dịch chứng khoán, tỷ phú tặng cháu trai 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 28,9 triệu USD.

Năm ngoái, tỷ phú gây ra cuộc tranh luận gay gắt ở Ấn Độ sau khi tuyên bố rằng giới trẻ cần chăm chỉ làm việc 70 tiếng mỗi tuần nếu muốn nâng cao năng suất, đưa đất nước trở thành cường quốc.

Nhiều ý kiến cho rằng kỹ sư công nghệ ở Ấn Độ thường xuyên phải làm việc trên 50 tiếng mỗi tuần. Trong khi đó, các công ty vẫn giữ nguyên mức lương và đãi ngộ trong thời gian dài.

Tại công ty Infosys, lương khởi điểm vẫn là 420 USD/tháng, không thay đổi sau nhiều thập kỷ bất chấp tình trạng lạm phát, đại dịch hay chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ở nhiều quốc gia, tuần làm việc tiêu chuẩn thường là 35 đến 40 giờ, 9 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Ở Ấn Độ, người dân trong một số lĩnh vực làm việc 6 ngày một tuần.