Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) sáng nay cho biết, đơn vị vừa mổ cấp cứu cho bé trai 5 tuổi bị cha dùng dao chém nhiều nhát.

Chiều 10/1, bệnh viện tiếp nhận cháu P.N.M.K (5 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) được hàng xóm và công an đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trên vùng mặt của bé K. có 3 vết thương nứt bảng xương sọ ở trán; đứt ngang gò má và xương phía hàm dưới.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã mổ khẩn cấp. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch, đang nằm điều trị, theo dõi tại Phòng Hồi sức cấp cứu.

Chiều 10/1, nghe tiếng la hét từ nhà cháu K., hàng xóm chạy sang thì phát hiện bé nằm ngất trên vũng máu, trên mặt có nhiều vết chém còn người cha tay cầm con dao ngồi ở góc nhà.

Hàng xóm lập tức đưa cháu K. đi cấp cứu. Họ hàng đã đưa người cha vào bệnh viện điều trị.

Hoàn cảnh gia đình cháu K. rất khó khăn, bố mẹ thường mâu thuẫn. Khoảng 4 tháng trước, người mẹ bỏ nhà đi khi người bố có biểu hiện tâm thần. Cháu K. cùng một chị gái ở với cha. 

Ngay khi cháu K. nhập viện, các nhóm thiện nguyện đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho bé.

Trùng Dương

Miễn toàn bộ viện phí cho cháu bé bị cha chém nát mặt

Miễn toàn bộ viện phí cho cháu bé bị cha chém nát mặt

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) sẽ miễn toàn bộ chi phí chữa bệnh cho cháu bé nguy kịch vì bị cha chém.