Theo trang chủ OPPO.CN thành viên nick Wjam, đã là người đầu tiên tiến hành phẫu thuật tách rời các linh kiện bên trong OPPO N3 mới ra mắt. Bên trong chiếc cs máy là bộ mô tơ điện tử theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp Schneider của Đức, kèm theo camera có bộ cảm biến CMOS f 1/2.3 độ phân giải 16 MP.  Máy sử dụng 1 Micro Sim và 1 Nano Sim, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài 128 GB, toàn bộ khung máy bằng nhôm, có thêm cụm cảm biến vân tay và một số linh kiện khác. Tất cả linh kiện của N3 liên kết với nhau nhờ vào những chiếc ốc tí xíu.

Viên pin dung lượng 3000 mAh có kí hiệu BLP581, chiếc smartphone N3 được hãng OPPO trang bị thêm công nghệ sạc siêu nhanh VOOC xuất hiện trên chiếc Find 7, chỉ cần sạc 30 phút thì thời lượng pin đã đạt 75%.

Vỏ nắp nhựa có thêm cụm mạch NFC và miếng tản nhiệt cho viên pin.

Gỡ bỏ tiếp 2 miếng nắp nhựa màu đen nhỏ ở 2 phía bên trong máy, miếng nhựa phía trên là phần bảo vệ của bộ cảm biến vân tay.

Nhìn bên trái là mặt phía trên máy lộ ra các linh kiện chính bên trong, ở bên phải là cụm loa và các linh kiện nhỏ khác.

Đây là mô tơ quay hỗ trợ thiết bị quay cho camera của N3, khi phóng to vào cụm này bạn thấy ngay thiết bị được OPPO thiết kế cụm mô tơ chắc chắn. Bạn muốn sử dụng camera xoay tự động theo 2 cách sau: điều chỉnh trực tiếp trên máy, dùng nút bấm ở mặt lưng. Đôi lúc bạn mất thời gian đợi camera xoay đến góc cần chụp, biện pháp nhanh chóng chỉnh thủ công bằng tay.

Ở phía bên trái là cáp kết nối giữa cụm camera và bảng mạch chính. Theo thông tin từ OPPO đảm bảo cho cáp kết nối có tuổi đời 5 năm sử dụng.

Máy có 2 khe cắm sim bao gồm 1 Micro Sim và 1 Nano Sim

Bên cạnh loa và cụm 4 đèn LED đặc biệt gần giống với bộ đèn trên Find 7, nhận định chung có vẻ cụm đèn N3 phát sáng hơn người đàn anh tiền nhiệm.

Tách rời toàn bộ cụm camera xoay độ phân giải 16MP, bạn dễ thấy cụm camera có thiết kế nhỏ gọn và dễ tháo rời.

Tất cả linh kiện bên trong OPPO N3 đều nằm trên mặt bàn, quá trình tháo máy có rất nhiều con ốc nhỏ.