Dinh thự rộng hơn 5.600m2, có 6 thác nước, cầu thang bằng đá cẩm thạch, hơn 66 tỉ đồng vàng lá gắn trên đồ đạc.

{keywords}
Le Palais Royal được xây dựng trên nguyên mẫu cung điện Versailles ở Pháp và rộng hơn 5.600m2, được cho là tòa nhà đắt nhất nước Mỹ.

{keywords}
Tòa nhà được mở bán vào tháng 9.2014 với giá 139 triệu USD và được mua lại một năm sau đó.

{keywords}
Tòa nhà này nằm ở bãi biển Hillsboro, bang Florida (Mỹ)

{keywords}
Dinh thự có 6 thác nước (một thác nước cao 7,62m) và cầu thang bằng đá cẩm thạch giá hơn 2 triệu USD (khoảng 44 tỉ đồng)

{keywords}
Hơn 66 tỉ đồng vàng lá được gắn trên các đồ đạc trong căn nhà, chẳng hạn thác nước này.

{keywords}
Dinh thự nằm giữa Đại Tây Dương và hệ thống đường thủy nội hải Đại Tây Dương nên rất thuận tiện đi lại.

{keywords}
Tòa nhà chính của dinh thự đã gần hoàn thành sau gần 7 năm thiết kế và thi công.

{keywords}
Tòa nhà chính có 11 phòng ngủ và có hẳn một bể bơi nước nóng ngoài ban công.

{keywords}
Trong nhà có hệ thống nhà hát hiện đại IMAX 18 chỗ ngồi.

{keywords}
Chủ nhà hiện đang hoàn thiện nên vẫn chưa mở bán tòa nhà. Đây là hình ảnh một phòng bếp xa xỉ.

{keywords}
Các lớp thạch cao được gắn lên các bức tường tạo sự tinh tế cho căn phòng.

{keywords}
Hai nhà dành riêng cho khách được xây dựng trên phần đất 270m2 và có chung bể bơi.

(Theo Dân Việt)