Ngày 21/12, theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, nhiều phản ánh về tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thương hiệu, nhái thiết kế logo bệnh viện để quảng cáo nhằm thu hút khách hàng. 

Cụ thể, các trang fanpage, tài khoản Facebook, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ đã sử dụng những từ khóa như “Viện thẩm mỹ 175”, “Bệnh viện 175”… để quảng cáo, khiến người dân hiểu nhầm.

Do đó, Bệnh viện Quân y 175 cảnh báo người dân hết sức cẩn thận khi thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ mang thương hiệu của Bệnh viện 175 được quảng cáo tràn lan trên mạng. Những hành vi giả mạo, mượn danh bệnh viện lừa bệnh nhân có thể gây rủi ro và thiệt hại về kinh tế, thậm chí cả tính mạng người sử dụng dịch vụ.

Fanpage duy nhất (có tích xanh) của Bệnh viện Quân y 175. Ảnh chụp màn hình.

Hiện nay, bệnh viện chỉ có một cơ sở khám chữa bệnh duy nhất tại địa chỉ 786 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM. Bệnh viện có 2 khoa gồm Khoa Quốc tế và Khoa Bỏng - Vi phẫu tạo hình, thực hiện các dịch vụ làm đẹp, phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ. Ngoài ra, bệnh viện đang sở hữu một trang Fanpage có dấu tích xanh và một địa chỉ website duy nhất.

Bệnh viện Quân Y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng và là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía Nam, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng - Nhà nước và các đối tượng khác.

Ngoài cơ sở y tế này, nhiều bệnh viện lớn khác như Bạch Mai, Trung ương Quân đội 108, Chợ Rẫy cũng cảnh báo về tình trạng bị mạo danh.