Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã vượt qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
tại Quốc hội nước này hôm 14/10, mang lại cho chính phủ trung hữu của ông một sự
hồi sức mới nhưng có thể rất ngắn ngủi.
![]() |
|
Giới phân tích cho rằng Thủ tướng Silvio Berlusconi có thể thất bại trước trở ngại sắp tới. (Ảnh: AP) |
Berlusconi, người đã tuyên bố trước cuộc bỏ phiếu rằng đất nước Italy sẽ rơi vào thảm họa kinh tế và xã hội nếu chính phủ của ông sụp đổ vào lúc này, đã giành 316 phiếu thuận và 301 phiếu chống. Kết quả này bị nghi ngờ cho đến phút chót và thậm chí, một số thành viên trung hữu đã thể hiện sự không chắc chắn, đồng thời tỏ ra lo lắng về việc liệu chính phủ có thoát được cảnh khó khăn.
Tình hình căng thẳng đến mức, một số người thuộc phe trung hữu đã tham gia các cuộc gặp vào phút chót với ông Berlusconi, người đang cố gắng ngăn chặn một cuộc chống đối bên trong liên minh của ông. Và thậm chí vẫn có một sự nghi ngờ vào phút chót rằng liệu có đủ số đại biểu theo quy định để đảm bảo tính hợp pháp cho cuộc bỏ phiếu vì hầu hết phe đối lập tẩy chay ngay từ vòng 1.
Một nghị sĩ của liên minh, Francesco Nucara, cho biết ông bỏ phiếu để cứu vãn chính phủ vì lợi ích của đất nước nhưng công khai bày tỏ bất đồng với cách thức Berlusconi điều hành phe trung hữu và cách ông lựa chọn các bộ trưởng.
Chính quyền của Thủ tướng Berlusconi đã bị ảnh hưởng uy tín bởi nhiều bê bối, sự trì trệ về kinh tế và áp lực gia tăng từ các thị trường tài chính.
Berlusconi buộc phải tổ chức cuộc bỏ phiếu sau khi liên minh chia rẽ của ông bị bẽ mặt vì không nhất trí được một điều khoản ngân sách thường lệ vào ngày 11/10.
Trong khi cuộc bỏ phiếu trao cho Berlusconi một cái phao cứu đắm tạm thời, các nhà phân tích cho rằng đây chỉ là vấn đề thời gian, khoảng vài tháng, trước khi một cuộc khủng hoảng mới nổ ra, và Italia nhiều khả năng sẽ tổ chức bầu cử vào mùa xuân tới, sớm trước một năm.
Thủ tướng Italia hiện đang là bị cáo của 4 phiên tòa riêng rẽ, chịu các cáo buộc tham nhũng, gian lận và trả tiền cho quan hệ tình dục với một thiếu nữ vị thành niên.
Thanh Hảo (Theo Reuters)
