Sau khi Bộ Y tế ban hành Thông tư 15 hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh với bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS, lượng người nhiễm HIV/AIDS mua BHYT đang tăng lên.

Theo thông tin từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) hiện tới 80% thuốc kháng virus (ARV) để điều trị người nhiễm HIV/AIDS đến từ nguồn tài trợ của Quỹ toàn cầu và Chương trình Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về HIV/AIDS (PEPFAR). Tuy nhiên, ngay từ năm 2013 các tổ chức quốc tế bắt đầu cắt giảm hỗ trợ tài chính cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS và theo lộ trình sẽ ngừng hoàn toàn trong tương lai gần. Vì thế, hơn 108,000 người nhiễm HIV/AIDS đang nhận thuốc ARV miễn phí sẽ gặp khó khăn sau thời điểm trên.

Dự kiến đến năm 2020, tiền thuốc ARV sẽ lên đến con số nghìn tỷ đồng một năm. Khi không còn tài trợ kinh phí cho mua thuốc ARV từ các tổ chức quốc tế sẽ tạo sức ép tài chính rất lớn đến việc đảm bảo tài chính cho mua thuốc ARV điều trị cho người nhiễm HIV.

Do vậy, vào tháng 6/2015 Bộ Y tế đã ban hànhThông tư 15 để hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS có cơ hội tiếp tục điều trị bằng thuốc ARV thông qua chi trả từ quỹ BHYT cho người nhiễm HIV có BHYT.

{keywords}
Nguồn: Internet

Bên cạnh đó, Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng đã tổ chức nhiều hội thảo để thông tin đến người nhiễm HIV về lợi ích tham gia BHYT, và kêu gọi cộng đồng người nhiễm HIV mua BHYT để có thể điều trị bằng thuốc ARV liên tục, suốt đời.

Là một trong những cộng đồng người nhiễm HIV/AIDS hoạt động mạnh tại Hà Nội, nhóm “Cát trắng” đã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để phổ biến lợi ích khi tham gia BHYT và hỗ trợ thành viên tham gia BHYT.

Theo anh Nguyễn Văn Thoan (quận Long Biên, Hà Nội), một trong những thành viên tích cực của nhóm, anh đã mua BHYT từ mấy năm nay, và đã động viên các anh em trong cộng đồng mua BHYT sau khi biết đến Thông tư 15.

“Lúc đầu tôi mua để chẳng may ốm đau, bệnh tật có bảo hiểm chi trả. Giờ khi thuốc ARV không còn được cấp phát miễn phí nữa, tôi thấy BHYT càng quan trọng hơn. Trước kia nhiều anh em không mua BHYT nhưng giờ số lượng đã tăng lên. Họ đã chủ động mua bảo hiểm từ hơn một năm trước và hiện nay, khoảng 70% thành viên trong nhóm đã có BHYT.”

Với anh Thoan, trước khi uống thuốc ARV, sức khỏe anh suy giảm rõ rệt. Từ khi uống thuốc, lượng virus HIV trong máu của anh giảm. Mỗi lần anh kiểm tra sức khỏe định kỳ các chỉ số sức khỏe đều ngày càng tốt hơn.

“Không ai muốn nhưng đã trót mắc căn bệnh này mà kinh tế gia đình không khá giả nên ai cũng lo ngại. Nếu không có BHYT hỗ trợ, nhiều người sẽ bỏ điều trị, anh Thoan chia sẻ.

Chị Nguyễn Minh Tâm, một người nhiễm HIV/AIDS tại Hà Nội, cũng quyết định mua BHYT để được nhận hỗ trợ khi khám, chữa bệnh, nằm viện, và giờ là thuốc ARV. Mặc dù lương hai vợ chồng khá thấp, và số tiền mua BHYT là không nhỏ đối với gia đình, chị vẫn mua vì “số tiền khá lớn nhưng chia ra hàng tháng lại không nhiều”.

Theo thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, hiện có khoảng 30% người nhiễm HIV mua BHYT. Theo TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, việc thu phí dịch vụ điều trị ARV của người bệnh là khó khả thi vì hầu hết người bệnh HIV/AIDS là những người nghèo, không có khả năng chi trả.

Ông Long cho rằng giải pháp lâu dài là cần nhanh chóng triển khai chi trả khám, chữa bệnh HIV/AIDS từ nguồn BHYT, tăng tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT và tăng chi ngân sách hàng năm để mua thuốc ARV, đảm bảo các bệnh nhân được điều trị ARV liên tục.

Thu Lý