Thấy kẻ lạ trêu chọc, ôm bạn gái của mình, Xí cùng hai người khác "phục kích" đánh nạn nhân dã man.

{keywords}
Ba bị cáo Xí, Nhã, Nhặn trước vành móng ngựa - Ảnh: Nhất Đăng

Ngày 6/8, Tòa án nhân dân cấp cao TPHCM đã giữ nguyên mức án sơ thẩm 9 năm tù, 7 năm tù và 5 năm tù đối với ba bị cáo Nguyễn Văn Xí (SN 1994), Võ Thanh Nhã (SN 1993), Võ Thanh Nhặn (SN 1994, đều cùng ngụ tỉnh Long An) về tội "giết người".

Vào ngày 1/2/2014, cả ba bị cáo trên tới nhà ông Nguyễn Văn Bánh để dự tiệc vui tết. Tại đây, bị cáo Xí thấy anh La Quốc Nhân (SN 1993, ngụ tỉnh Long An) trêu ghẹo và khoác vai bạn gái của Xí là chị N.T.M.T. Bực tức khi chứng kiến hình ảnh này, Xí rủ thêm hai người khác là Nhã và Nhặn đón đường đánh anh Nhân.

Cả ba dùng cây đánh anh Nhân gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Xí, Nhã, Nhặn tiếp tục dùng cây đánh vào đầu và cổ nạn nhân rất dã man.

Ngay sau đó, Xí, Nhã, Nhặn quay sang tấn công anh Đỗ Cao Trí vì tội can ngăn, đỡ bớt đòn cho anh Nhân. Khi chạy đến can, Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Viết Quí (con ông Bánh) cũng bị nhóm của Xí hành hung. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi ông Bánh chạy ra can ngăn. Anh Nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định anh Nhân bị thương tật 45%.

Xét hành vi của cả ba bị cáo, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xử phiên phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án sơ phẩm trước đó.

(Theo Công an TPHCM)