- Ngày 16/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Quốc Phương (SN 1985, ở Hà Nam) ra xét xử tội Giết người.

Trước đó, vào đêm 22/4/2009, anh Hoàng Văn Luận (SN 1992, quê Yên Bái) và Phương làm nhiệm vụ trông giữ xe tại quán bia Hải Xồm (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

 

Thấy một tốp khách rời quán lấy xe mà không đưa vé, Luận văng lời chửi tục. Thấy vậy, Phương nhìn Luận cười.

Đang bực bội, nghĩ Phương cười giễu cợt mình, Luận quay sang chửi đồng nghiệp khiến cả hai xảy ra xô xát.

Bị Luận cầm điếu cày đánh, Phương chạy sang bàn thịt chó ở cửa quán cầm dao chém đồng nghiệp. Bị chém một nhát vào cổ, Luận bỏ chạy lên tầng 2 của quán bia Hải Xồm.

Phương tiếp tục đuổi theo truy sát và chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ, lưng nạn nhân. Luận ngã gục và tử vong tại chỗ, còn Phương bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, vào cuối tháng 4/2009, bị cáo được cơ quan tố tụng đình chỉ điều tra để chữa bệnh tâm thần.

Sau thời gian chữa bệnh bắt buộc, cuối tháng 2/2016, cơ quan tố tụng phục hồi điều tra tội giết người đối với Phương.

Xem xét hành vi của bị cáo thời điểm phạm tội bị bệnh tâm thần, thành khẩn khai báo, gia đình bồi thường 5 triệu đồng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã mất… nên HĐXX tuyên phạt Phương mức án 10 năm tù giam.

T.Nhung