- Khi phát hiện bị công an bao vây ổ đánh bạc, một số đối tượng đã ném tiền từ tầng 2 xuống mương để tẩu tán.

Ngày 6/11, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 14 đối tượng, 4 xe ô tô, 2 xe máy và 1,34 tỷ đồng trong vụ phá ổ đánh bạc vào chiều tối qua.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Bình (SN 1975, trú khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh; Nguyễn Thị Huyền (SN 1982); Hồ Văn Dũng, Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Toán, Trần Xuân Hưng, Ngô Thị Phượng, Trần Thị Hoa, Nguyễn Hồng Long, Nguyễn Thọ Quyền, Dương Văn Tuấn, Đinh Xuân Hải.

{keywords}

Căn nhà nơi công an đột kích bắt quả tang con bạc

Các đối tượng này có độ tuổi từ 25-40, hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đầu tháng 9, Công an TP Vinh nhận được nhiều thông tin tại nhà Nguyễn Thanh Bình (số 200, đường Phạm Hồng Thái, TP.Vinh) thường xuyên tổ chức đánh bạc quy mô lớn.

Công an TP Vinh xác lập chuyên án mang bí số 916B triệt xóa tụ điểm đánh bạc trên.

Sau quá trình theo dõi mật phục, chiều 5/11, hơn 40 cảnh sát hình sự công an TP Vinh tiến hành phá án.

Lực lượng cảnh sát chia làm 3 mũi tấn công. Mũi 1 tấn công từ cửa chính, mũi 2 trèo thang tấn công lên tầng 2 và mũi 3 theo thang cứu hỏa tiếp cận tầng 3 của ngôi nhà.

Bị cảnh sát bao vây, ập vào bất ngờ nhiều đối tượng hoảng loạn liều mình thoát thân và tẩu tán tang vật.

{keywords}

Ô tô tang vật bị cơ quan công an tịch thu.

“Trong quá trình trốn thoát có đối tượng đã ném cả trăm triệu đồng xuống mương thoát nước nhưng đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ”, một điều tra viên cho biết.

Quá trình bắt giữ, công an TP Vinh thu giữ trên chiếu bạc số tiền 540 triệu đồng, 10 bộ bài đã qua sử dụng.

Khám xét tại nhà Nguyễn Thanh Bình, CSĐT thu giữ thêm 500 triệu đồng.

Tổng số tiền thu giữ được trong vụ án là 1,340 tỷ đồng. Ngoài ra còn thu giữ 4 xe ô tô và 2 chiếc xe máy của các đối tượng.

Hiện tại, công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Văn Bình