- Bị cướp dây chuyền, cô gái tri hô rồi tăng ga đuổi theo tên cướp. Do xe chạy với tốc độ cao, tai nạn xảy ra khiến cô tử vong tại chỗ.

Ngày 7/12, Tòa án nhân dân Cấp Cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Của (SN 1991, TP.HCM) mức án 16 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, Lê Văn Của quen biết các đối tượng Long, Kiệt và Tù (chưa rõ lai lịch) trong một lần đi trượt patin. Khoảng 13h ngày 12/10/2013, nghe Kiệt đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài, Của và cả nhóm đồng ý.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Sau khi bàn bạc, Kiệt chở Tú ngồi sau với nhiệm vụ trực tiếp cướp giật tài sản, Của chở Long đi sau giữ vai trò cản địa. Khi cả nhóm đi đến chợ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh thì phát hiện chị N.T.N. đang điều khiển xe đi trên đường, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng nên lập tức bám theo.

Khi chị N. chạy tới đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), Kiệt lái xe chạy lên áp sát xe chị N. còn Tú ngồi sau giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát. Bị cướp, chị N. vừa tri hô vừa tăng ga đuổi theo. Do xe chạy với tốc độ cao, lấn sang phần đường bên trái nên xe của chị N. đã va chạm với một xe máy khác, chị N. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Với hành vi trên, Của bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù về tội “cướp giật tài sản”. Sau phiên tòa, Của kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.

Riêng Long, Kiệt và Tù hiện đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

M.Phượng