
Mức án 14 năm tù và khoản bồi thường thiệt hại tổng cộng 50 triệu đồng là hình phạt mà TAND TP.HCM đã tuyên đối với bị cáo Phạm Văn Hải (tự Tèo nhỏ, 31 tuổi, Bà Rịa – Vũng Tàu) tại phiên tòa ngày 1/7.
Theo cáo trạng, Phạm Văn Hải đượcông L.V.L. (cha ruột cháu L.T.K.M., sinh năm 1996) nhận làm con nuôi và cho về ở cùng tại nhà trên địa bàn quận 12, TP.HCM.
![]() |
| Bị cáo Phạm Văn Hải tại tòa (Ảnh: MP) |
Ngày 9/3/2008, lợi dụng lúc cha nhờ chở em M. đi học, Hải đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giao cấu với con gái của cha mẹ nuôi. Thực hiện ý định trên, kẻ này đến mượn chìa khóa phòng trọ của một người bạn rồi đưa M. vào để thực hiện hành vi thú tính.
Chưa dừng lại, kể từ đó lợi dụng lúc cha mẹ nuôi vắng nhà, Hải lại đã đưa M. vào phòng ngủ của mình ngay tại nhà để thực hiện hành vi giao cấu. Tính đến khi xảy ra vụ việc, M. chưa đầy 11 tuổi 8 tháng.
Ngày 24/4/2008, cha mẹ M. thấy cô bé có những biểu hiện bất thường nên đưa đi khám ở bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cho biết M. đã mang thai được ít tuần và cho biết anh nuôi chính là “tác giả” của cái bào thai trong mình.
Tại cơ quan điều tra, khi được mời lên làm việc Phạm Văn Hải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Tính đến khi bị phát hiện, bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu với bé M. tổng cộng 3 lần. Tuy nhiên, sau đó bị cáo này đã bỏ trốn.
Ngày 20/11/2010, Hải bị bắt theo lệnh truy nã.
- M. Phượng
