Ngày 24/7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Hoàng Tiến Dũng vì vi phạm chế độ một vợ một chồng, theo khoản 1, Điều 147.

Theo cán bộ điều tra, trước khi cơ quan công an khởi tố, họ đã tạo điều kiện để hai bên hòa giải.

Từ tài liệu cho thấy, đầu năm 2004, Hoàng Tiến Dũng (42 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) kết hôn với chị T. (28 tuổi).

Chưa đầy hai tháng, chị T. quay về nhà bố mẹ để sống vì không hợp với gia đình chồng.

Cuối năm đó, chị T. sinh một bé gái và người chồng vẫn thường xuyên qua lại thăm vợ, con.

Đến năm 2005, vợ chồng anh Dũng có mâu thuẫn nên sống ly thân, chị T. nuôi con gái một mình. Rồi anh Dũng dần ít qua lại thăm hai mẹ con.

Sau năm 5 ly thân, đến khoảng tháng 9/2010, chị T. ra nước ngoài du học lấy bằng thạc sĩ thứ hai.

Cũng trong thời gian này, anh Dũng quen với một phụ nữ khác và tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người có chung một bé trai.

Giữa năm 2012, học xong về nước, biết chuyện chồng đã làm đám cưới với "người mới" trong khi chưa ly hôn với mình nên chị T. đã tố cáo với cơ quan chức năng.

Đến cuối tháng 4, anh Dũng làm đơn ly hôn. Trong khi chờ ly hôn, chị T. tiếp tục gửi đơn tố cáo chồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là trường hợp thứ hai trên địa bàn quận Hoàng Mai, người vi phạm chế độ một vợ một chồng bị cơ quan công an khởi tố.

  • T.Nhung