Những việc này nêu bật tầm quan trọng của việc giáo dục, nuôi dạy con cái có trách nhiệm để ngăn chặn tình trạng lạm dụng tình dục ở trẻ em.

Sinh con năm 5 tuổi, bé không biết mặt cha

Người mẹ trẻ nhất trong lịch sử được ghi nhận là em Lina Medina (sinh năm 1933) đến từ Peru. Cha mẹ nhận thấy Lina phát triển sớm một cách bất thường.

Năm 5 tuổi, bố mẹ đưa Lina đến bệnh viện vì họ nhận thấy bụng em to bất thường. Các bác sĩ ban đầu nghi ngờ Lina có một khối u, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện em đang mang thai.

Các bác sĩ đã tiến hành thêm các xét nghiệm và xác nhận Lina thực sự đã mang thai. Họ cũng xác định em có sức khỏe tốt và thai nhi phát triển bình thường.

Cha của đứa trẻ không được xác định. Lina không có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục hay cưỡng hiếp.

Một số chuyên gia cho rằng Lina dậy thì sớm, trong khi những người khác cho biết em có thể mắc một bệnh lý hiếm gặp khiến trứng rụng và thụ thai khi còn nhỏ.

Bất chấp những tranh cãi, tháng 5/1939, khi được 5 tuổi 7 tháng 21 ngày, Lina hạ sinh một bé trai bằng phương pháp sinh mổ.

Đứa bé nặng 2.7 kg và được đặt tên là Gerardo. Cha mẹ của Lina chăm sóc Gerardo và Lina trở lại với các hoạt động thời thơ ấu của mình.

Gerardo lớn lên và nghĩ rằng Lina là chị gái của mình. Bé chỉ thực sự biết sự thật khi lên 10 tuổi.

Bị ông ngoại hơn 70 tuổi cưỡng hiếp, sinh con năm 6 tuổi

Một trường hợp khác - Yelizaveta Liza Gryshchenko, một bé gái người Ukraine sinh con vào năm 1934 khi mới 6 tuổi 11 tháng.

Qua các cuộc điều tra, cảnh sát kết luận cha của đứa bé chính là ông ngoại - cha dượng của mẹ Liza. Người đàn ông hơn 70 tuổi này đã cưỡng hiếp cháu gái của chính mình. Ông này sau đó đã bị bắt và kết án tử hình.

Mẹ của Liza cũng bị bắt vì ép con gái quan hệ tình dục với ông ngoại để đối lấy tiền.

Vụ bê bối trở thành chủ đề bàn tán của toàn thị trấn buộc gia đình Liza phải di cư sang nơi khác.

Một số trường hợp khác phải kể đến:

Một bé gái 8 tuổi người Peru sinh con vào năm 2006

Bé gái này được phát hiện mang thai hơn 7 tháng khi được đưa đến bệnh viện vì đau bụng.

Em lập tức được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn để được chăm sóc đặc biệt.

Bé con chào đời bằng phương pháp sinh mổ và khỏe mạnh.

Một bé gái 9 tuổi Mexico sinh con vào năm 1993

Bé gái được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng và được phát hiện đang chuyển dạ.

Em sinh mổ một bé gái khỏe mạnh chỉ nặng hơn 5 pound (khoảng 2.26 kg). 

Một bé gái 8 tuổi người Nigeria sinh con vào năm 1972

Cha mẹ bé gái đưa em đến bệnh viện để điều trị cái họ cho là bệnh dạ dày nhưng phát hiện con mình mang bầu. Bé gái đã sinh mổ.

Một bé gái 8 tuổi người Bolivia sinh con vào năm 1932

Bé gái được đưa đến bệnh viện bởi cha mẹ cho rằng em có khối u ở bụng.

Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện bé đang chuyển dạ và sinh một cậu con trai qua phương pháp sinh mổ.

Em bé chỉ nặng hơn 3 pound (khoảng 1.3 kg) nhưng vẫn khỏe mạnh.

Những bé gái này được cho đều là nạn nhân của lạm dụng tình dục. Sang thế kỷ XXI, vấn nạn vẫn tồn tại.

Năm 2013, một bé gái 10 tuổi ở Colombia đã sinh mổ sau khi bị cha dượng cưỡng hiếp nhiều lần. Đứa bé sinh non nhưng vẫn sống sót.

Năm 2017, một bé gái 10 tuổi ở Ấn Độ bị cưỡng hiếp bởi chính người chú đang ở cùng gia đình cô bé. Em mang thai và sinh con bằng phương pháp sinh mổ.

Năm 2018, một bé gái 12 tuổi ở Argentina đã yêu cầu phá thai sau khi bị bạn trai của bà ngoại cưỡng hiếp. Yêu cầu đã bị chính quyền địa phương từ chối, dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng và một cuộc tranh luận toàn quốc về quyền phá thai.

Năm 2020, một bé gái 13 tuổi ở Mỹ đã sinh con trong phòng tắm của trường sau khi bị một học sinh lớn hơn cưỡng hiếp. 

Bảo Huy