
Bi kịch trên đang xảy ra ở rừng đặc dụng Krông Trai (còn gọi là rừng cấm, có diện tích tự nhiên gần 14.000 ha, rừng chiếm hơn 12.000 ) thuộc huyện Sơn Hoà, Phú Yên,.
Tan tành... rừng cấm
Đang đau đầu với nạn lâm tặc hoạt động ngày càng tinh vi, Ban quản lý rừng cấm lại “nhức óc” với tình trạng người dân đua nhau phá rừng lấy đất canh tác.
Theo thống kê của Chi cục kiểm lâm Phú Yên, trong 6 tháng đầu năm 2011, đã xảy ra 246 vụ phá rừng Krông Trai làm nương rẫy, gây thiệt hại gần 100 ha rừng và đất rừng. Tình trạng phá rừng đang diễn biến phức tạp.
![]() |
| Rừng cấm bị tàn phá nghiêm trọng |
Chỉ tính địa bàn xã Krông Pa, theo thống kê của UBND xã, trong năm 2010 đã có 50 vụ phá rừng làm rẫy với diện tích trên 176.000 m2. Đại diện UBND xã cho biết, do thiếu đất sản xuất nên người dân làm liều.
Hỏi vì sao lại phá rừng, một người dân ở xã Krông Pa phân trần: “Vợ chồng tôi có 2 sào bắp cạnh sông Cà Lúi (một nhánh sông đổ về sông Ba). Diện tích này trước đây trồng sắn nhưng do lòng hồ thủy điện sông Ba tích nước ngập hết đất nên vợ chồng tôi buộc phải phá rừng lấy đất làm rẫy kiếm sống”.
Thuỷ điện tích nước, dân nghèo trắng tay
Được biết, trong năm 2009, khi lòng hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ (rộng hơn 5.300 ha) tích nước đã làm ngập đất canh tác của hàng trăm hộ dân ở các xã Suối Trai, Krông Pa (huyện Sơn Hòa).
Chỉ tính riêng địa bàn xã Krông Pa đã có 126 hộ dân có đất sản xuất bị ngập trong lòng hồ thủy điện.
![]() |
| Dân nghèo đang có nguy cơ trắng tay. |
Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần thuỷ điện sông Ba Hạ nói sẽ xây dựng vùng trồng lúa nước rộng 130ha cho người dân, nhưng đến nay người dân vẫn chưa có đất sản xuất.
Ông La Chí Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Krông Pa xác nhận: “Mùa mưa năm 2009- 2010, thủy điện sông Ba Hạ tích nước vượt quá cao trình gây ngập nhiều diện tích đất sản xuất. Không có đất canh tác nên nhiều hộ lấn chiếm đất lâm nghiệp”.
Theo người dân, Công ty Cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ chỉ chú trọng đến việc xây thủy điện, thiếu sự quan tâm đến đời sống của dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.
Theo thống kê của UBND huyện Sơn Hoà, tình trạng thủy điện sông Ba Hạ tích nước đã làm 386 hộ dân bị mất 890,93ha đất sản xuất. Trong số đó, có 98 hộ thuộc diện tái định cư bị mất trắng đất sản xuất.
“Suốt 7 năm qua, người dân đau đáu chờ cấp đất nông nghiệp để sản xuất, ổn định cuộc sống nhưng dự án xây dựng cánh đồng 110ha ở xã Suối Trai do tỉnh Phú Yên và Cty Cổ phần thuỷ điện sông Ba Hạ đầu tư vẫn còn dậm chân tại chỗ”, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ Sơn Hoà chua chát nói.
Lòng vòng trách nhiệm
Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, trước tình trạng bùng phát nạn phá rừng làm nương rẫy, vào tháng 4/2011, chính quyền xã Suối Trai và Ban Ban Quản lý Rừng đặc dụng Krông Trai tiến hành kiểm tra, xác định dọc bờ sông Ba diện tích rừng bị phá khoảng 5,3 ha, trong đó có 1,7 ha người dân đã canh tác.
Trong khi UBND xã Suối Trai loay hoay củng cố hồ sơ để chuyển lên UBND huyện Sơn Hòa xử lý thì đến ngày 25/6, khi đến kiểm tra lại hiện trường phát hiện thêm 22,5 ha rừng bị phá, nâng tổng số diện tích đất có rừng bị khai phá trái phép lên 27,8 ha.
Ông Kpă Thinh, Chủ tịch UBND xã Suối Trai thừa nhận, nếu không giải quyết sớm vụ việc này thì chính quyền địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn nạn phá rừng đang ở mức báo động như hiện nay.
Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Kiểm lâm Phú Yên nói, hành vi phá rừng làm nương rẫy là vi phạm pháp luật cần phải kiên quyết xử lý. Thế nhưng, theo ông Công, hiện vẫn chưa xác định được được khu vực rừng bị phá này thuộc đất thủy điện sông Ba Hạ hay đất của rừng đặc dụng nên cần phải điều tra làm rõ thêm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tri, Giám đốc Công ty Cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ khẳng định, khu vực này không thuộc công ty quản lý, vì rừng ở trên cao hơn so với cao trình quy định khi tích nước.
-
Trâm Trân
(còn nữa)

