{keywords}
Phó Thủ tướng Australia xin từ chức. Ảnh: Guardian

Theo tờ The Guardian, ông Joyce hôm nay (5/2) nói với các phóng viên rằng Thủ tướng Scott Morrison đã bác bỏ đề nghị từ chức của ông trong một cuộc điện thoại hồi đầu tuần này, sau khi ảnh chụp màn hình tin nhắn của ông bị phát tán.

Trong tin nhắn hồi cuối tháng 3/2021, ông Joyce viết ông chưa bao giờ "hòa hợp" với ông Morrison và "ông Morrison là một kẻ đạo đức giả, kẻ dối trá... theo quan sát của tôi và điều đó đã diễn ra suốt một thời gian dài... Tôi chưa bao giờ tin tưởng ông ta".

Hôm nay (5/2), tuyên bố trước các phóng viên, ông Joyce cho biết, ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tin nhắn đó lại bị công khai và cho hay quan điểm của ông vào thời điểm đó dựa trên giả định và bình luận từ một nghị sĩ. Theo nhà lãnh đạo này, tin nhắn đã được một nhân vật giấu tên chuyển tiếp cho cựu đảng viên đảng Tự do Brittany Higgins.

Phó Thủ tướng Joyce thừa nhận, tin nhắn đó gây tổn hại cho Thủ tướng Morrison. Ông cho biết, kể từ khi trở thành Phó Thủ tướng vào tháng 7/2021, ông đã chứng kiến Thủ tướng Morrison "thể hiện năng lực" trong các cuộc đàm phán trong liên minh và "tôn trọng mọi thỏa thuận" với các đối tác trong liên minh.

Tối qua, Thủ tướng Morrison không tiết lộ việc đã nhận được đơn xin từ chức, nhưng cho biết ông chấp nhận lời xin lỗi của ông Joyce ngay lập tức.

"Tôi hiểu, năm ngoái Barnaby ở một không gian khác, cả về chuyên môn lẫn cá nhân, vì thế, tôi biết hiện anh ấy thực sự không còn cảm thấy như vậy nữa. Các mối quan hệ thay đổi theo thời gian. Chính trị gia cũng là con người. Tất cả chúng ta đều có những điểm yếu và không ai trong chúng ta hoàn hảo”.

Vụ việc của ông Joyce diễn ra chỉ vài ngày sau tranh cãi về một cuộc nói chuyện được cho là giữa các thành viên cấp cao của đảng Tự do, trong đó những người này đưa ra nhận xét xúc phạm ông Morrison.

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet  

Hoài Linh

Thủ tướng Canada dương tính, Omicron có biến thể phụ lây nhanh hơn

Thủ tướng Canada dương tính, Omicron có biến thể phụ lây nhanh hơn

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 31/1 cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng vẫn cảm thấy ổn và sẽ tiếp tục làm việc từ xa.