Pokemon GO ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi trong giới trẻ hiện nay và cơn sốt đó đã kéo theo một lượng lớn người hâm mộ đã tìm xem lại những bộ phim hoạt hình Pokemon từng ghi sâu trong ký ức của chúng ta trước đây. Và chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc tại sao, Satoshi lại liên tục thay đổi chiếc mũ của mình, biểu tượng của chiếc mũ lại khác nhau qua từng phần phim? Chúng tôi sẽ giúp các bạn giải thích điều đó.

 

Nếu không nhắc tới thì có lẽ nhiều người không biết, thực ra, chiếc mũ với biểu tượng “<” gắn với một câu chuyện cụ thể. Liệu các bạn còn nhớ tập 25 trong Bộ phim hoạt hình Pokemon mùa đầu tiên đã có con Pokemon cướp chiếc mũ này, hai người bạn của Satoshi đã nói là “đừng đuổi theo nữa, dù sao cũng chỉ là chiếc mũ thôi mà”. Thế nhưng Satoshi lại không nghĩ như vậy, bởi đối với cậu chiếc mũ này lại có một ý nghĩa quan trọng khác.

 

Hóa ra chiếc mũ này là của Liên minh Pokemon tặng cho Satoshi, đây là tặng phẩm được dành thêm cho người hâm mộ, số lượng chỉ có 100 chiếc, biểu tượng trên mũ chính là biểu tượng của Liên minh Pokemon. Mỗi người gửi tặng một bức ảnh thần tượng thì sẽ có cơ hội bốc 1 thăm lần.

Giành tặng phẩm của Liên minh Pokemon nào!

Bởi vì ngay từ nhỏ đã quyết tâm trở thành một huấn luyện viên Pokemon tài ba, do đó ngay sau khi Satoshi xem được đoạn quảng cáo này, để có thể bốc trúng chiếc mũ, cậu đã gửi hơn 1000 bức ảnh thần tượng chỉ để có thể giữ lại may mắn cho mình.

Nói tóm lại, chiếc mũ này là biểu tượng của ngọn lửa nhiệt huyết trở thành một huấn luyện viên Pokemon của Satoshi, đó chính là niềm đam mê, sự khát khao của tuổi trẻ, của một huấn luyện viên Pokemon chân chính.

Để có thể bốc trúng chiếc mũ này, tớ đã phải gửi 1000 bức ảnh đi đó!

Satoshi đã luôn luôn đội chiếc mũ này từ trước khi kết thúc Liên minh Thành đô cho đến sau khi trải qua Liên minh Thạch Anh, thế nhưng từ sau đó, chúng ta lại chứng kiến một Satoshi hoàn toàn khác. Tại sao cậu lại thay đổi chiếc mũ mình luôn trân trọng như vậy?

 

Phía trên chúng tôi đã đề cập tới, “<” cũng chính biểu tượng của của con dấu giải thưởng của Liên minh Pokemon. Và nếu như bạn nào đã từng chơi qua phiên bản trên GAMEBOY thì chắc sẽ đều biết, Liên minh và Liên minh Thành đô đều có chung một “Tứ Thiên Vương”, có nghĩa là cả hai đều thuộc hệ thống giải đấu liên minh lớn, chiếc mũ có biểu tượng “<” chính là chiếc mũ của liên minh Thạch Anh – Thành Đô.

 

Điều này cũng đã giải thích rằng tại sao tại mỗi vùng đất, phiên bản khác nhau chiếc mũ của Satoshi lại có những biểu tượng khác nhau, chính là biểu tượng khác nhau của mỗi Liên minh Pokemon, cũng là biểu tượng của những thời kỳ khác nhau.

 

Vì thế chỉ cần nhìn vào chiếc mũ của Satoshi chúng ta cũng có thể biết được đây là thời kỳ, vùng đất nào. Thế nhưng, đối với nhiều người mà nói, Satoshi trong hồi ức của mỗi chúng ta chỉ có chiếc mũ với biểu tượng “<” mới chính là Satoshi thực sự. Các bạn nghĩ sao?