
Ngày 28/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm
nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Minh Ánh (26 tuổi, Tây Ninh) mức
án tử hình về tội "giết người", 9 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích". Tổng
hợp hình phạt chung Ánh phải chịu là án tử hình.
Là đồng phạm trong vụ án, bị cáo Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi, Long An) bị tòa
tuyên phạt mức án tù chung thân, bị cáo Lê Trường An (20 tuổi, Tây Ninh) 16 năm
tù cùng về tội "giết người". Liên quan đến vụ án, bị cáo Huỳnh Thanh Tí (21
tuổi, Tây Ninh) lãnh án 18 năm 9 tháng tù về hai tội "giết người" và "cố ý gây
thương tích".
![]() |
|
Nguyễn Minh Ánh (áo xanh) cùng đồng bọn tại tòa
|
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Minh Ánh là thợ hồ tại công trình xây dựng Trường
THCS Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Khoảng 10h ngày 13/5/2013, Ánh đi vệ sinh gần nơi ngủ của ông Cao Văn Trung là
bảo vệ công trình. Khi ông Trung nhắc nhở, Ánh không rút kinh nghiệm và phản ứng
nên hai bên xảy ra cự cãi, Ánh bỏ đi.
Chuyện chỉ có vậy nhưng tối cùng ngày, sau khi uống rượu, Ánh rủ nhóm bạn gồm
Nghĩa, Tí và An đến đánh ông Trung để trả thù.
Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc ông Trung ngủ say đã bị Ánh và đồng bọn dùng
khúc cây tràm, gạch…đánh nhiều cái vào đầu. Mặc nạn nhân van xin, kêu cứu, nhóm
thanh niên dửng dưng thực hiện hành vi tội ác.
Nghe tiếng kêu cứu của đồng nghiệp, anh Lã Văn Tú chạy đến cũng bị nhóm này đánh
bị thương. Riêng nạn nhân Trung đã tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não.
M.Phượng
