
Ngày 18/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Diệu (27 tuổi, Bạc Liêu) mức án 12 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, năm 2008, Lưu Thị Diệu quen biết, chung sống như vợ chồng với anh Võ Quốc Thống và có một con chung sinh năm 2011.

Bị cáo Lưu Thị Diệu tại tòa
Tối 27/4/2012, Diệu đi làm về đến nhà trọ số 110/42/2 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. Lúc này, anh Thống mặc quần áo đẹp chuẩn bị ra khỏi nhà. Diệu hỏi chồng đi đâu thì anh Thống cho biết chuẩn bị đi nhặt sắt vụn. Thấy nghi ngờ nhưng người đàn bà im lặng.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi chồng về, Diệu hỏi lại anh đã đi đâu thì bị chửi. Đêm hôm ấy, khi Diệu đang cầm điện thoại của Thống chơi game thì bất ngờ nhận được tin nhắn tình tứ từ người đàn bà lạ gửi đến cho chồng.
Những tin nhắn gửi qua, gửi lại, Diệu cay đắng phát hiện mình đã bị phản bội nên vừa khóc vừa gọi chồng dậy để nói chuyện. Đáp lại sự ấm ức của Diệu lại là những lời lẽ chửi bới. Anh Thống nói sẽ đưa cho Diệu 1 triệu đồng và chiếc xe máy cùng đứa con nhỏ để cô muốn đi đâu thì đi. Hai bên cự cãi, sợ con thức giấc nên Diệu bỏ đi ngủ.
Tối hôm sau, người đàn bà nhắc lại chuyện cũ. Trong lúc xảy ra cự cãi, Diệu đã rút dao đâm chồng một nhát vào ngực. Thấy chồng gục xuống, người đàn bà hoảng sợ ôm choàng lấy chồng kêu cứu. Do vết thương thủng tim nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.
M.Phượng