
Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Ngãi, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 19/4, một lượng dầu lớn dầu FO (dầu đen) của công ty đã tràn ra sông Trà Khúc gây ô nhiễm môi trường.
Nguyên nhân được Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho rằng là do van xả đáy của thùng chứa dầu Nhà máy đường Quảng Phú trong khi tháo dỡ đã bị mất cắp nên dầu tràn ra ngoài theo hệ thống thoát nước thải. Khối lượng dầu FO trong thùng trước khi chảy ra sông Trà Khúc là 15,4 tấn.
![]() |
|
Ảnh: Minh Bảo |
Theo kết quả quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường sau một ngày xảy ra sự cố thì hàm lượng dầu, mỡ tại vị trí lạch nước sát bờ sông (vị trí xả thải của công ty) vượt chuẩn cho phép là 780 lần.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, mặc dù đến thời điểm này thì sự cố tràn dầu trên sông Trà Khúc đã cơ bản được khắc phục, tuy nhiên lượng dầu rơi vãi thấm dưới các cấu kiện, thiết bị tại vị trí xảy ra vẫn chưa được thu gom triệt để và đến nay công ty này vẫn chưa xây dựng hoàn tất phương án xử lý dầu, vật nhiễm dầu thu gom cũng như phương án xử lý môi trường sau khi di dời Nhà máy Đường Quảng Phú gửi cơ quan chức năng theo dõi, thẩm định.
Hiện Sở Tài nguyên -̀ Môi trường Quảng Ngãi yêu cầu UBND tỉnh xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi là 60 triệu đồng (mức phạt tiền quy định từ xả thải 2 tấn đến dưới 50 tấn), theo khoản 3, Điều 32, Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, sự cố tràn dầu FO của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đây là sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về môi trường. Đây không phải là lần đầu tiên mà công ty này để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
Cũng may là lượng dầu chưa tràn và loang rộng ra sông Trà Khúc, vì vậy mức độ chưa thật sự đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên lượng dầu FO tràn ra sông Trà Khúc cũng đã gây thiệt hại đáng kể cho môi trường. UBND tỉnh đồng ý mức phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi là 60 triệu đồng như kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cũng chính là thủ phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên sông Trà Khúc vào đầu tháng 5/2010, khiến cá trên sông chết hàng loạt.
Theo đánh giá, thiệt hại kinh tế mà các hộ dân sống dọc ven vùng hạ lưu sông Trà Khúc là trên 4 tỷ đồng. Đã nhiều lần những hộ dân yêu cầu công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi bồi thường thiệt hại nhưng đến nay công ty vẫn chưa có động thái gì.
Hiện Hội nông dân tỉnh cũng đang làm thủ tục cần thiết về pháp lý để giúp nông dân khởi kiện Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, nếu công ty và nông dân chưa tự thỏa thuận được mức hỗ trợ, bồi thường.
Theo phản ánh của những hộ dân sống gần Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, thì thời gian gần đây khoảng 2-3 giờ sáng, người dân tiếp tục lại nghe mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ khu vực xả thải của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Người dân cũng mong muốn cơ quan chức năng trong tỉnh, cần kiểm tra quy trình xử lý nước thải của công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi để bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm cuộc sống cho hàng trăm hộ dân sống gần khu vực Công ty này.
Minh Bảo
