
Ngày 18/10, TAND Thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Phạm Văn Mai (SN 1990), Phạm Hồng Sơn (SN 1968), Nguyễn Duy Huấn (SN 1982), Nguyễn Văn Điệp (SN 1989, đều ở Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.
![]() |
| Các bị cáo tại tòa. |
Trước đó, vào khoảng tháng 6/2011, Mai cùng Sơn đến quán karaoke ở phố Đào Tấn đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa.
Mai mang theo 80 triệu đồng đến đánh bạc nhưng sau đó đã bị thua hết. Anh ta vay tiền của Sơn để chơi tiếp.
Số tiền Mai vay Sơn là 400 triệu đồng, sau đó Mai đã trả cho Sơn được 100 triệu đồng và còn nợ lại 300 triệu đồng.
Sơn đã nhiều lần gọi điện đòi tiền và cùng nhóm bạn đến tận nhà Mai đòi nợ nhưng lần nào Mai cũng xin khất.
Khoảng 16h30p ngày 17/4/2012, Sơn gọi điện cho Huấn bảo Huấn gọi thêm mấy anh em nữa đi đòi tiền Mai và hẹn Huấn đến đón Sơn tại bến xe bus Cổ Loa.
Huấn rủ Điệp, Tiến, Thịnh và nhóm bạn của Thịnh cùng đi. Huấn điều khiển ô tô của chị gái chở cả nhóm đi đòi nợ, khi đi cả bọn mang theo dao, kiếm.
Lên xe, Sơn nói với đồng bọn: "Nếu thằng Mai không trả, cảnh cáo cho nó một trận".
Khoảng 18h30p, cả nhóm tới nhà tìm Mai. Biết anh này đang ở sân đình thôn Dục Tú 3, cả bọn đi ra sân đình tìm gặp Mai. Tại đây, Sơn ngồi trên ô tô, còn Huấn, Điệp, Tiến, Thịnh và nhóm bạn của Thịnh xuống xe.
Cả nhóm tiến đến chỗ Mai. Huấn nói với "con nợ": "Mày nợ tiền anh Sơn mày định thế nào?" Mai đáp: "Tiền này anh ấy bịp em, em không trả".
Nghe vậy, Sơn xuống xe, nói với Mai: "Mày đùa tao hở Mai. Số tiền mày nợ tao mày định thế nào?"
Mai xin: "Em chưa có, bố mẹ em cho, em trả anh ngay". Sơn nói với Mai: "Nếu mày không trả thì cho tao xin cái tay".
Nghe đến đây, Điệp, Tiến xông vào túm tóc Mai đấm đá. Tiến túm tóc Mai kéo xuống. Mai khom người chống đỡ, Thịnh và nhóm bạn Thịnh đứng vây lấy Mai.
Phát hiện túi quần bên phải của Tiến cài 1 con dao nhíp thò ra ngoài, Mai liền giật lấy con dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng Tiến. Lúc này Tiến mới chịu buông tay ra.
Gây án xong, Mai cầm dao bỏ chạy, Sơn hô: "Chém chết nó đi". Thịnh và nhóm bạn của Thịnh cầm dao, kiếm đuổi theo Mai nhưng không đuổi kịp.
Biết Tiến bị đâm, nhóm của Sơn không đuổi theo Mai nữa mà xúm vào đưa Tiến đi cấp cứu. Nạn nhân đã chết trên đường đến bệnh viện.
Chiều cùng ngày Mai đến công an đầu thú, các đối tượng khác cũng lần lượt bị bắt.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai mức án 7 năm 6 tháng tù vì tội Giết người. Các bị cáo Sơn nhận 24 tháng tù giam; Huân: 28 tháng tù giam; Điệp: 18 tháng 1 ngày tù vì tội Gây rối trật tự.
- T.Nhung
