Chăm sóc trẻ phải tỉ mỉ trong từng khâu từ dinh dưỡng, sức khỏe, lựa chọn trang
phục đến vệ sinh cá nhân và các hành vi của bé. Một số hướng dẫn sau sẽ giúp các
mẹ trở thành những bà mẹ “điểm 10”.
Vấn đề dinh dưỡng
Những bữa ăn gia đình lúc này rất quan trọng với bé vì không những giúp bé cung
cấp đầy đủ dưỡng chất mà còn giúp bé phát triển các mối quan hệ trong gia đình.
Bạn hãy để bé ăn cùng bố mẹ để bé cảm thấy mình lớn hơn và có mối liên hệ với
gia đình.

Vấn đề sức khỏe
Phải luôn kiểm tra sức khoẻ và sự phát triển đối với các bé từ bảy hay tám tháng
tuổi. trong thời gian đó, bé cũng được kiểm tra về thính giác và điều quan trọng
phải nhớ rằng sự phát triển ở mỗi bé đều khác nhau và nếu có thắc nắc gì quan
trọng về con bạn thì hãy nói rõ điều đó với bác sĩ.
Trong giai đoạn này cũng nên chú ý chăm sóc răng miệng cho bé. Khi bé 1 tuổi,
bạn nên chải sạch răng bằng bàn chải sau các bữa ăn và trước khi đi ngủ, ít nhất
2 lần một ngày. Bạn hãy chắc chắn rằng không còn mẩu thức ăn nào còn mắc giữa
các kẽ răng của bé.
Để một ít kem đánh răng bằng hạt đậu, loại kem đánh răng dành riêng cho bé, trên
mặt bàn chải và đánh răng cho bé.
Về lựa chọn trang phục
và những điều cần lưu tâm
Bé ở độ tuổi này cần lựa chọn những trang phục đáp ứng 2 yêu cầu: chất liệu mát
mẻ, dễ thấm hút và kiểu dáng thoải mái nhưng đủ ấm khi bé ra ngoài hoặc đi ngủ
buổi tối. Vấn đề khiến nhiều bà mẹ đau đầu là làm sao có thể giữ được độ mềm mại
cho vải sau mỗi lần giặt cũng như không để lại những vệt bột giặt trên quần áo
sau khi giặt.
Nhằm giúp giảm nỗi lo lắng của các phụ nữ có con nhỏ, nước giặt OMO đậm đặc 2
lần ra đời với công thức hòa tan cực nhanh, thấm sâu vào các lớp vải và dễ dàng
đánh bật được các vết bẩn cứng đầu mà bột giặt đã bó tay (dầu nhớt, son môi,
sơn…) nhưng không để lại những vệt bột giặt trên quần áo và trong máy giặt sau
khi giặt. Thêm vào đó, nước giặt OMO đặc biệt giữ được màu sắc và độ mềm mại cho
vải, bảo quản được những loại quần áo cao cấp, quần áo trẻ sơ sinh.
Về hành vi của bé và sự
rèn luyện cần thiết
Khi được 1 tuổi, các bé có khả năng tự đi một mình, cầm ly uống nước và dùng
muỗng ăn. Vui chơi cũng ảnh hưởng ít nhiều tới bé. Hãy tập nói cho con của bạn,
khởi đầu có thể là tên của chính bé và sau đó là những từ đại loại như ”mẹ” và
“ba”. Một số bé sẽ có phản ứng với những câu nói đơn giản như “vâng” “dạ”.
Ở độ tuổi này, bé thường hay nói "không" hoặc từ chối những gì bạn yêu cầu bé
thực hiện. Giai đoạn phát triển này bình thường và có liên quan đến những nguyên
tắc mà ba hay mẹ đặt ra cho bé.
Ba mẹ phải thống nhất với nhau trong việc đặt ra các nguyên tắc và các nguyên
tắc đó phải hợp lý. Các nguyên tắc của bạn không được quá khắc khe nhưng cũng
không quá dễ dãi. Thực thi các nguyên tắc đó một cách công bằng trong mọi thời
điểm. Thái độ bạn nhẹ nhàng nhưng phải thật cương quyết khi bé muốn phá vỡ các
nguyên tắc đó.
- Cẩm Sơn