Những hạt nhân của phong trào thi đua yêu nước

Chiều ngày 23/7/2015, tại Hà Nội, đã diễn ra chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến của Đại hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2011 - 2015.

Đại hội Thi đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2011 - 2015 được tổ chức vào sáng ngày 24/7/2015 nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đúc rút những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2016 - 2020.

Đại hội cũng biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, qua đó tạo không khí thi đua mới, cổ vũ, khơi dậy mọi nguồn sáng tạo, động viên mọi nguồn lực xây dựng và phát triển ngành TT&TT Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ TT&TT cho biết, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng của toàn dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có thể khẳng định rằng những thành quả to lớn của sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua luôn gắn với việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trên phạm vi cả nước.

Cũng theo Thứ trưởng, từ thực tiễn các phòng trào yêu nước của ngành TT&TT trong những năm qua, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến. Qua phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước được tặng thưởng Huân chương và những phần thưởng cao quý khác.

Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, với nội dung và hình thức luôn bám sát việc thực hiện chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác khen thưởng cũng được đảm bảo triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đã kịp thời cổ vũ, động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng chia sẻ, tụ hội tại chương trình giao lưu là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT, đó là những chiến sỹ thi đua, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động sản xuất, học tập, công tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành.

“Để đạt được những thành tích rất đáng trân trọng này, chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn, tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ngành TT&TT trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Các đồng chí đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 39 của Trung ương, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 275 của Thủ tướng chính phủ ngày 17/5/2011 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, Thứ trưởng nói.

Giao lưu điển hình tiên tiến, theo Thứ trưởng, là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT. Đồng thời, chúng ta cũng tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước có một tầm cao mới.

Thứ trưởng chia sẻ: “Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, chúng tôi tin tưởng rằng các tấm gương điển hình tiên tiến có mặt hôm nay sẽ là những hạt nhân của phong trào thi đua yêu nước, là những bông hoa tươi thắm góp phần xây dựng ngành TT&TT phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Nhiều cách làm hay

Trong chương trình giao lưu, 7 cá nhân và 7 tập thể trong tổng số 20 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành TT&TT giai đoạn 2011 - 2015 đã được lựa chọn để chia sẻ kinh nghiệm, cách thức tổ chức cũng như tham gia các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động, công tác của đơn vị mình.

Chia sẻ về cách làm của đơn vị mình, ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc VNPT TP.HCM, một trong những tập thể điển hình tiên tiến cho biết: “Trước năm 2010 phong trào thi đua của VNPT TP.HCM không đạt kết quả như mong muốn. Trước tình hình đó, chúng tôi rất lo lắng, tự hỏi tại sao phát động phong trào thi đua nhưng không đạt được chỉ tiêu. Qua tìm hiểu chúng tôi thấy rằng, những động lực, công việc giao đo đếm được cho từng người chưa được tốt. Do vậy nhiệt tình trong lao động của từng người lao động bị giới hạn. Đòi hỏi của số động lao động là phải có sự công bằng, tạo được động lực để họ phấn khởi lao động sản xuất”.

Theo ông Dũng, xuất phát từ thực tế trên, VNPT TP.HCM quyết định đưa vào áp dụng phương pháp thẻ cân bằng điểm (BSC) từ cuối năm 2010. Lúc đầu triển khai cũng còn nhiều ý kiến, nhiều người lao động cũng tỏ ra lo lắng. Chỉ sau 1 năm thực hiện, đến cuối năm 2011, đánh giá lại năng suất tăng gần gấp đôi, phong  trào thi đua, sự phấn khởi của người lao động thấy rõ.“Có được kết quả này là xuất phát từ yêu cầu của phong trào thi đua lao động sản xuất. Với việc giao kế hoạch bằng phương pháp BSC, từ tập thể đến cá nhân người lao động nhìn thấy được mình làm được gì thì mình hưởng ra sao, từ đó tạo nên động lực và khí thế trong lao động sản xuất”, ông Dũng nói.

Còn tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tổng giám đốc Bùi Xuân Thu cho rằng, bí quyết giúp đơn vị thành công, luôn ở trong top 5 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chính là đã luôn tạo ra động lực cho các cán bộ, nhân viên trong toàn Tổng Công ty.

“Tạo động lực cho người lao động là việc diễn ra hàng ngày tại PTI. Ngay từ thời các lãnh đạo tiền nhiệm, đã xây dựng nét văn hóa đặc trưng của PTI, đó là lãnh đạo ở trên phải lo cho nhân viên bên dưới, tạo niềm tin cho anh em, lãnh đạo là chỗ dựa tinh thần để anh em cống hiến hết mình. Từ cơ sở đó, PTI đã hình thành cuốn sổ tay văn hóa, với nhiều nội dung như hội họp, giao tiếp ứng xử, vui chơi thế nào… Bên cạnh đó, PTI cũng đã đánh giá kết quả làm việc của nhân viên một cách rõ ràng, minh bạch thông qua các công cụ là BSC và KPI. Ngay trong hoạt động hàng tuần, vào thứ 2 đều có chào cờ, hát quốc ca và hát PTI ca để khơi dậy tình yêu Tổ quốc, tình yêu, sự gắn bó với doanh nghiệp”, ông Thu chia sẻ.

Ở góc độ cá nhân, thành công mà ông Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng Tổ Kinh doanh Phòng Bán hàng, Trung tâm Kinh doanh, VNPT Nghệ An đạt được là nhờ vận dụng tốt chương trình Nụ cười VNPT, một phong trào thi đua hướng đến khách hàng với nội dung xuyên suốt là nâng cao chất lượng dịch vụ, coi công việc của khách hàng là của mình. Ông Long cũng đã chia sẻ tình huống thực tế, nhờ lần “xắn tay” sửa chữa thiết bị tổng đài cho khách hàng, đã giúp ông có được một khách hàng doanh nghiệp chuyển sang dùng các dịch vụ của VNPT.

Còn theo chia sẻ của ông Lê Văn Huyên, cá nhân điển hình tiên tiến đến từ Tổng Công ty MobiFone, để làm tốt công tác sáng kiến, cần có đam mê, nhiều nỗ lực cũng như phải có sự tự tin vào bản thân. Chính bí quyết này đã mang lại thành công cho ông Lê Văn Huyên. Ông đã có 11 sáng kiến được đưa vào áp dụng trên mạng MobiFone, được Tổng Công ty MobiFone và Tập đoàn VNPT công nhận, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mạng MobiFone lên tới 25 tỷ đồng.

20 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành TT&TT giai đoạn 2011 - 2015:

- Cục Tần số Vô tuyến điện

- Cục Bưu điện Trung ương

- Tổng Công ty MobiFone

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT)

- Bưu điện TP.HCM

- VNPT TP.HCM

- Nhà xuất bản TT&TT

- Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện

- VNPT Hà Nội.

-Nguyễn Duy Tuấn, phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh của báo VietNamNet

- Khang Thị Lỳ, nhân viên Điểm bưu điện văn hóa xã Hồ Bốn, Bưu điện huyện Mù Căng Chải, Bưu điện tỉnh Yên Bái

- Lê Văn Huyên, chuyên viên Ban Tổ chức-Lao động, Tổng Công ty MobiFone

- Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng Phòng Kiểm tra-Xử lý, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV, Cục Tần số vô tuyến điện

- Nguyễn Phú Cường, Trưởng Phòng Đo kiểm, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Cục Viễn thông

-Hồ Thị Trâm Anh, Giảng viên bộ môn Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn

- Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng Tổ Kinh doanh Phòng Bán hàng, Trung tâm Kinh doanh, VNPT Nghệ An

- Nguyễn Thị Yên Hương, Trưởng Phòng Tiếp thị bán hàng 8, Trung tâm Dịch vụ bán hàng, VNPT Hà Nội

- Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

- Ngô Minh Liễn, Tổ trưởng Tổ Công trình Bưu điện CP16, Cục Bưu điện Trung ương.