
![]() |
|
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ảnh: LAD |
Ông Phạm Quang Nghị cũng nhắc lại việc Thành ủy và UBND đã lưu ý nhắc nhở các cấp, các ngành, đặc biệt là các quận huyện về việc tổ chức đi nước ngoài tương đối rầm rộ, sôi nổi, gần như là phong trào, theo kiểu "huyện này đi nước ngoài, thì huyện kia cũng phải đi nước ngoài". "Chưa nói chuyện đi nhiều như thế thì ai sẽ làm những công việc trong nước?", ông nêu câu hỏi.
Bí thư Hà Nội cũng đánh giá cao những kết quả khả quan của năm nay với việc kinh tế tăng trưởng cao (GDP ước tính đạt 11%), thu ngân sách 100.000 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2005 - 2010. Đặc biệt là việc Hà Nội cùng cả nước tổ chức thành công đại lễ nghìn năm. "Hà Nội trong đại lễ đổi mới, tiến bộ, sáng - xanh - sạch đẹp hơn trước rất nhiều, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tăng thêm niềm phấn khởi, tin tưởng của nhân dân", ông Nghị nói.
Về những hạn chế của thành phố, Bí thư Phạm Quang Nghị đặc biệt lưu ý công tác quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng nông thôn chưa theo kịp nhu cầu phát triển, sự quá tải của nhiều hệ thống hạ tầng đô thị, quy hoạch hệ thống nghĩa trang, nhà hỏa táng, cơ sở xử lý rác thải, thu gom và xử lý nước thải, quản lý xây dựng theo quy hoạch... chưa được quan tâm đúng mức, bộc lộ những bất cập.
Nhắc lại việc thành phố chủ trương làm lại hè đường, hạ cáp ngầm cho đẹp, gọn gàng, sạch và sang trọng hơn, nhưng do cách lựa chọn thời điểm, nhà thầu, việc kiểm tra giám sát nhà thầu chưa đến nơi đến chốn... khiến thành phố "mất điểm ngay trên những vấn đề định làm tốt", Bí thư Hà Nội yêu cầu thành phố phải thẳng thắn trong việc nhận thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa các ngành, các cấp.
"Kỷ luật kỷ cương lỏng lẻo, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh việc khó, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực thiếu cương quyết", ông Nghị chỉ rõ.
Sự đồng thuận của dân
Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2011, mở đầu bằng ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, Bí thư yêu cầu Hà Nội phải "có quyết tâm cao hơn nữa, nắm bắt tận dụng tốt thời cơ, xây dựng phát triển thủ đô văn minh hiện đại". Những nhiệm vụ trọng tâm được Bí thư Thành ủy "điểm danh" là đạt mức tăng trưởng GDP 12% trở lên, nâng cao sức cạnh tranh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng - quản lý đô thị và nông thôn mới theo quy hoạch, bảo vệ tài nguyên, xây dựng hệ thống giao thông hiện đại...
Đưa ra hai câu chuyện cụ thể là xây dựng nghĩa trang sinh thái và xây dựng cầu vượt, người dân tại những địa điểm được chọn xây dựng thường không đồng tình, ông Phạm Quang Nghị đặc biệt nhấn mạnh việc phải đạt được sự đồng thuận của nhân dân.
"Nếu không được sự nhất trí, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân thì các dự án rất khó thực hiện. Không thể vì lợi ích của một vài người cụ thể mà để hạ tầng thành phố mãi lạc hậu, nhưng phải quan tâm giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân nơi đó, phải có quy hoạch, và thật sự khoa học trong việc lựa chọn vị trí không thể tối ưu hơn để người dân đồng thuận", Bí thư nhắc nhở.
|
Kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Hà Nội (7 - 10/12) sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011, phân bổ ngân sách năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015, đánh giá việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đại lễ... HĐND cũng sẽ thảo luận và ra quyết nghị về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn thành phố từ ngày 1/1/2011... Đặc biệt, phiên chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp vào sáng 9/12. |
Khánh Linh
