- Sau khi bị công an Hà Tĩnh vây bắt, ba đối tượng nghiện ma túy đã dùng hung khí chống cự để thoát thân, khiến bị thương 3 công an.

{keywords}

Ba đối tượng người Nghệ An cướp taxi để kiếm tiền sử dụng ma túy.

Ngày 6/4, công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Phạm Cương Quyết (19 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (19 tuổi) và Lê Đức Công (21 tuổi, cùng trú Nghệ An) để làm rõ hành vi cướp taxi, chống trả lực lượng chức năng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 5/4, ba nam thanh niên thuê xe taxi từ TP Vinh (Nghệ An) vào huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Đến đoạn đường vắng, chúng khống chế tài xế, lấy tiền, điện thoại rồi cướp taxi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an huyện Vũ Quang đã phối hợp với công an các xã tổ chức lực lượng vây bắt các nghi can.

Khi bị công an kiểm soát vòng vây, nhóm cướp taxi đã dùng hung khí chống cự để thoát thân. Trong quá trình giằng co, ba cán bộ công an huyện đã bị thương.

Theo khai nhận của nhóm cướp taxi tại cơ quan điều tra, chúng đi cướp để có tiền mua ma túy sử dụng.

Trung tá Nguyễn Văn Minh, Đội trưởng điều tra tổng hợp Công an huyện Vũ Quang cho biết, 3 nam thanh niên người Nghệ An đều nghiện ma túy nặng, trong đó có một tên bị nhiễm HIV.

2 cảnh sát phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV

Trưa 6/4, 4 cán bộ Đội hình sự Công an huyện Vũ Quang bị thương khi vây bắt 3 con nghiện cướp taxi đã tới bệnh xá công an tỉnh Hà Tĩnh chữa trị.

Bác sĩ Lương Tuấn Nhật cho hay, sau khi xử lý các vết thương, sức khỏe của 4 người này đã ổn định.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Đại úy Nguyễn Hồng Duẫn, Đội trưởng đội hình sự và Thiếu úy Nguyễn Tuấn Anh phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Văn Đức