Không chỉ mang theo những tham vọng trở thành nhà phát triển BĐS lớn nhất Việt Nam ở phân khúc nhà giá rẻ, doanh thu 5.000 tỷ đồng vào năm 2020, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán… BIDGROUP còn đặt cho mình mục tiêu bền vững hơn là trở thành nhà thầu chính chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế.

Đây là những chia sẻ của ông Trần Văn Mạnh, Chủ tích HĐQT, Tổng Giám đốc BIDGROUP nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

{keywords}

Ông Trần Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc BIDGROUP

10 năm không ngừng khẳng định tên tuổi

- Theo ông đâu là những thành công nổi bật mà BIDGROUP đã đạt được trong 10 năm qua?

Sau một thập kỷ hoạt động, BIDGROUP đã đạt được một bước tiến lớn. Ban đầu, chúng tôi chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu làm thầu phụ cho các công ty xây dựng trong nước, nhưng đến nay BIDGROUP hoạt động theo mô hình tập đoàn và mở rộng sang nhiều lĩnh vực, gồm: Đầu tư, khai thác dịch vụ BĐS; Xây dựng; Xuất nhập khẩu; Đầu tư tài chính…

Song song với sự mở rộng về quy mô hoạt động, số lượng nhân sự của công ty cũng không ngừng tăng lên qua các năm và đạt con số 680 người tính đến cuối năm 2015.

Xuất phát điểm là một nhà thầu xây dựng, nhưng giờ đây chúng tôi còn là nhà đầu tư bất động sản uy tín với dự án tiêu biểu là tổ hợp chung cư cao cấp - trung tâm thương mại - văn phòng The Garden Hill tại Hà Nội.

Trong năm nay, chúng tôi sẽ triển khai hai dự án Khu dân cư BIDHomes Hưng Điền với quy mô 20ha tại TP.HCM và Khu phức hợp BIDHomes Eden Gardens tại Thái Bình.

Một thập kỷ qua, BIDGROUP cũng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ lành nghề, trẻ trung, nhiệt huyết, đoàn kết, cùng với đó là một hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, linh hoạt thích ứng nhanh với những biến động của kinh tế xã hội…

- Trong sự nghiệp kinh doanh của mình, chắc hẳn ông đã rút ra được cho mình nhiều bài học kinh nghiệm. Vậy triết lý kinh doanh của ông là gì, thưa ông?

Thú thực là ngay từ khi mới thành lập công ty, tôi không ý thức việc phải xây dựng cho mình một triết lý kinh doanh như thế nào?T uy nhiên, tôi luôn có ý thức rằng mình đã làm gì đó thì phải làm cho tốt, phải quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu những người bên cạnh mình, phải liên tục đổi mới, cùng với các cộng sự sáng tạo và xây dựng các sản phẩm ngày càng hoàn hảo. Và đặc biệt, luôn phải gắn kết các hoạt động SXKD với trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Tăng cường hợp tác quốc tế

- Là một nhà thầu xây dựng, nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, chắc hẳn ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực này, trong khi đó, công nghệ của chúng ta vẫn bị đánh giá là đi chậm hơn thế giới. Ông có thể chia sẻ chiến lược hợp tác quốc tế của BIDGROUP trong lĩnh vực này?

Như các bạn đã biết, trong xã hội phát triển, sự thay đổi diễn ra từng ngày, thậm chí từng giờ. Mỗi giai đoạn, mỗi quy mô cần một chiến lược, một cơ cấu phù hợp. Hiện nay, tôi cho rằng sức mạnh không phải là tiền, là quy mô lớn hay nhỏ, mà là khả năng thay đổi, thích ứng nhanh.

Cải cách và ứng dụng công nghệ là động lực cho sự phát triển. Đó là lý do vì sao công ty chúng tôi tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài như: Hamil Globle - Hàn Quốc; Haseko, JCM - Nhật bản, PWC.. để học tập kinh nghiệm, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào những lĩnh vực mũi nhọn của công ty chúng tôi là xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản và quản trị hệ thống.

- Được biết, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập BIDGROUP, Công ty cũng có những thay đổi lớn về mặt thương hiệu như: Đổi tên công ty, logo và slogan. Vậy mục đích, ý nghĩa của việc thay đổi này là gì, thưa ông?

Như tôi vừa nói, mỗi giai đoạn, mỗi quy mô cần một chiến lược, một cơ cấu phù hợp,liên tục tư duy để điều chỉnh chiến lược và cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp. Việc đổi tên công ty, logo hay slogan thể hiện thông điệp của chúng tôi trong giai đoạn mới sẽ “xây dựng những giá trị mới với tầm cao mới”.

{keywords}

Hình ảnh Logo mới của BIDGROUP

- BIDGROUP sẽ phát triển như thế nào trong 5 năm tới, thưa ông?

Với kế hoạch đinh hướng phát triển rõ ràng, trong giai đoạn 2016 - 2020, chúng tôi phấn đấu trở thành nhà thầu chính chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế,đáp ứng những yêu cầu khắt khe của bất kỳ khách hàng nào kể cả trong nước và quốc tế, đồng thời là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam ở phân khúc nhà giá rẻ, với doanh thu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ từng bước kiện toàn hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế, mở rộng hoạt động hướng tới phát triển bền vững, và đặc biệt là niêm yết cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán vào năm 2017.

- Xin cảm ơn ông!

Xuân Thạch